Thêm 2 quan chức cấp cao của FIFA bị bắt giữ

ANTĐ - Theo Văn phòng tư pháp Liên bang Thụy Sỹ (FOJ), 2 quan chức hàng đầu của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa bị cảnh sát bắt giữ tại khách sạn Baur au Lac ở Zurich vì cáo buộc “nhận hối lộ hàng triệu USD”. 
Thêm 2 quan chức cấp cao của FIFA bị bắt giữ ảnh 1

Đây là lần thứ hai trong năm nhà chức trách “viếng thăm” khách sạn được coi là đại bản doanh của các quan chức lãnh đạo cấp cao FIFA. Nguồn tin từ New York Times cho biết, các Phó Chủ tịch FIFA, Alfredo Hawit (người Honduras) và Juan Angel Napout (người Paraguay) là những nhân vật mới nhất bị FOJ bắt giữ theo đề xuất của Bộ Tư pháp Mỹ. 

Trong diễn biến khác, Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sỹ cũng mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào việc trao quyền tổ chức World Cup cho các nước thành viên thuộc FIFA vào các năm 2018 và 2022, tịch thu nhiều tài liệu tại trụ sở của FIFA để phục vụ điều tra.