Thế giới sốc nặng trước kế hoạch “7 tàu chiến - 8 tỷ USD” của Ấn Độ

ANTĐ - Ấn Độ lại một lần nữa làm thế giới kinh ngạc về khoản bạo chi, khi vừa thông qua kế hoạch đóng 7 siêu khu trục hạm tàng hình, với giá 8 tỷ USD.

Hải quân Ấn Độ vừa hoàn thành thiết kế kỹ thuật và tất cả các thủ tục tài chính cần thiết cho dự án chế tạo 7 chiếc tàu khu trục tàng hình lớn nhất của Hải quân Ấn Độ, thuộc Dự án 17A (Project 17A), một hợp đồng quốc phòng nội địa lớn nhất trong lịch sử Quân đội Ấn Độ.

Nhóm nhà thiết kế hàng đầu của Hải quân Ấn Độ, đang tích cực chuẩn bị trình Dự án 17A lên Ủy ban Nội các An ninh của chính phủ để thông qua. Dự kiến, dự án này sẽ sớm được thông qua, và 7 chiếc tàu chiến sử dụng công nghệ tàng hình hiện đại này, sẽ được bắt đầu khởi đóng tại nhà máy đóng tàu Kolata ở thành phố cảng Mumbai.

Theo các nguồn tin quốc phòng của Ấn Độ, chi phí đóng 7 tàu khu trục thuộc Dự án 17A dự kiến vào khoảng 500 tỷ rupi (khoảng 8 tỷ USD), đã được Ủy ban Thu mua Quốc phòng (DAC) của Ấn Độ phê duyệt vào năm 2009. Đây được cho là một sự thay đổi lớn đối với ngành công nghiệp đóng tàu chiến của Ấn Độ.

Mô hình siêu khu trục hạm tàng hình tương lai của Ấn Độ

Tổng Giám đốc Văn phòng Thiết kế hải quân, Chuẩn Đô đốc A K Saxena, cho biết, các tàu khu trục Dự án 17A sẽ có trọng lượng giãn nước 6.700 tấn và sẽ được trang bị những công nghệ tàng hình mới nhất, cùng các hệ thống vũ khí và cảm biến được che giấu hoàn toàn bên trong thân tàu.

"Các tàu chiến này có những đặc điểm tàng hình mới nhất, cũng như các hệ thống vũ khí nội địa hiện đại. Công nghệ đóng tàu mô-đun mà Công ty cơ khí đóng tàu Garden Reach (GRSE) ở Kolkata, Tây Bengal, và Công ty đóng tàu Mazgaon (MDL) ở Mumbai đã nắm được, sẽ cho phép các tàu chiến này được chế tạo trong thời gian nhanh nhất", một quan chức cấp cao Hải quân Ấn Độ cho biết.

Theo kế hoạch, Công ty cơ khí đóng tàu Garden Reach sẽ đóng 3 chiếc, trong khi Công ty đóng tàu Mazgaon sẽ đóng 4 chiếc còn lại.