Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine

ANTD.VN - Doanh số tên lửa vác vai Piorun do Ba Lan sản xuất đã tăng vọt sau màn thực chiến ấn tượng trên đất Ukraine.
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Quân đội Na Uy sẽ sớm được trang bị tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Piorun của Ba Lan. Thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng Na Uy và nhà sản xuất Mesko SA đã được ký kết hôm 29/11/2022 tại thủ đô Oslo.
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Công ty Ba Lan không đưa ra thông tin chi tiết về thương vụ này, họ chỉ đề cập đến việc Na Uy sẽ mua hàng trăm hệ thống tên lửa Piorun với giá nhiều triệu Euro. Na Uy không phải quốc gia đầu tiên mua MANPADS của Ba Lan, trước đó Mỹ và Estonia đã là khách hàng.
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Nhà sản xuất đề cập đến thực tế đó là Piorun đã giành được hợp đồng theo cuộc gọi thầu công khai từ chính phủ Na Uy. Hệ thống MANPADS của Ba Lan đã đánh bại đối thủ cạnh tranh từ châu Âu và Mỹ, nhưng họ không nói rõ các đề xuất khác là gì.
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Tên lửa phòng không vác vai Piorun đã được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng tích cực chống lại Quân đội Nga ngay từ khi xung đột bắt đầu bùng nổ vào ngày 24/2/2022.
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Các đánh giá trong 9 tháng qua về chất lượng của hệ thống tên lửa do Ba Lan sản xuất là rất tốt. Thậm chí có nguồn tin cho rằng hồi đầu tháng 4/2022, chính Piorun MANPADS đã bắn hạ chiếc tiêm kích Su-35 đầu tiên của Không quân Nga.
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Theo các nguồn tin Ukraine, phi công lái chiếc tiêm kích Su-35 nói trên đã phạm sai lầm khi bay ở độ cao thấp và lọt vào tầm bắn của tên lửa phòng không vác vai, dẫn đến kết cục là nó bị bắn hạ.
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Trên thực tế, chính MANPADS do phương Tây cung cấp cho Ukraine là lý do tại sao các máy bay chiến đấu Nga tránh thực hiện những chuyến bay ở độ cao thấp, chỉ ưu tiên hoạt động ở độ cao trung bình nhằm tránh cả những tổ hợp như Buk-M1 hay S-300.
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Mặc dù thực tế không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy chính tên lửa vác vai Piorun đã bắn hạ tiêm kích Su-35 của Nga, nhưng thực tế là có hàng tá video quay cảnh hệ thống MANPADS của Ba Lan đối phó thành công với các vật thể bay tầm thấp.
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Trong số những mục tiêu đã được chứng minh thực sự do hệ thống MANPADS Piorun bắn hạ có nhiều trực thăng Nga cũng như máy bay chiến đấu, đặc biệt máy bay lên thẳng tấn công nổi tiếng nhất là Ka-52 cũng là "nạn nhân" của vũ khí này.
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Hệ thống Piorun lần đầu tiên được đưa vào phục vụ trong Quân đội Ba Lan vào năm 2019, có nghĩa nó là một tổ hợp tên lửa di động thế hệ mới. Ba năm trước, MANPADS Piorun đã được đưa vào sản xuất hàng loạt.
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Toàn bộ hệ thống tên lửa nặng hơn 16 kg, trong khi bản thân quả đạn có trọng lượng 10,5 kg. Tên lửa dài 1.596 m, đường kính 72 mm. Piorun có thể mang đầu đạn nặng 1,82 kg chứa HMX (chất nổ mạnh nitroamine không nhạy) bằng bột nhôm.
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Vùng tác động của Piorun trong dải độ cao 10 - 4.000 m, cự ly 500 - 6.500 m, tốc độ mục tiêu khi bay tới lên đến 400 m/s, bay ra là 320 m/s. Tên lửa có vận tốc 660 m/s, đạt được nhờ động cơ nhiên liệu rắn.
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Các binh sĩ Ukraine cho biết, để chống lại trực thăng Nga ở độ cao tới 4 km hoặc máy bay bay thấp, Piorun là một lựa chọn tốt hơn nhiều so với loại Igla của Liên Xô. Theo một số nguồn tin từ Ba Lan, Piorun có thể bắt mục tiêu cách xa tới 7 - 8 km.
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Do thành công trên chiến trường Ukraine, ngoài hợp đồng với Na Uy, Ba Lan đang đẩy mạnh việc sản xuất tên lửa phòng không vác vai Piorun, dự kiến 600 khối thiết bị phóng và 3.500 đạn sẽ được bàn giao trong tương lai gần.
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine
Tên lửa vác vai Piorun Ba Lan 'cháy hàng' sau màn thể hiện tốt trên đất Ukraine