'Tàu sân bay không thể đánh chìm' của Nga vượt trội toàn bộ Hải quân NATO

ANTD.VN - "Tàu sân bay không thể đánh chìm" là cách mà báo chí phương Tây cũng như tại Moskva nói về bán đảo Crimea, khi địa điểm này được ưu tiên tăng cường sức mạnh quân sự.

"Nga đang cố gắng biến bản đảo Crimea thành tàu sân bay không thể đánh chìm. Ngoài ra số lượng tàu chiến của Hạm đội Biển Đen đã tăng lên gần gấp ba lần trong vài năm gần đây".

Tuyên bố trên được Tư lệnh Hải quân Ukraine - Chuẩn đô đốc Oleksiy Neizhpapa đưa ra trong cuộc trả lời ấn phẩm Radio Liberty (một hãng truyền thông bị Liên bang Nga xem là công cụ tình báo nước ngoài).

Chuẩn đô đốc Neizhpapa giải thích, Moskva quan tâm nhiều đến Hạm đội Biển Đen tới mức kể từ năm 2015, họ hầu như gửi tất cả các tàu chiến mới đến đó, trong khi bỏ qua việc tăng cường sức mạnh cho những hạm đội khác.

"Phần lớn tàu chiến đóng mới kể từ đầu năm 2015 đều được điều đến Hạm đội Biển Đen, chúng bao gồm 6 tàu ngầm, nhiều khinh hạm, tàu tên lửa, tàu phụ trợ, tàu tuần tra và những loại khác", ông Neizhpapa cho biết.

Tư lệnh Hải quân Ukraine cũng lo lắng về việc các tổ hợp tên lửa chống hạm ven biển của Nga bao gồm Bal và Bastion đã xuất hiện trên bán đảo Crimea, chúng giúp kiểm soát một phần đáng kể vùng nước Biển Đen.

Chuẩn đô đốc Ukraine còn đặc biệt lưu tâm đến hoạt động huấn luyện tác chiến của Nga. Ví dụ vào tuần trước, một cuộc tập trận phòng không đã được tổ chức tại đây, trong đó các hệ thống S-400 Triumf tham gia.

Chuẩn Đô đốc Neizhpapa khẳng định rằng tất cả những lực lượng này được thiết kế để bảo vệ vùng "lãnh thổ bị chiếm đóng", phía Kiev kêu gọi sự hỗ trợ của NATO mà dẫn đầu là Mỹ trong việc hạn chế ưu thế quân sự của Nga.

Có vẻ như phương Tây đã phần nào đáp ứng đòi hỏi của Kiev, khi chỉ trong vài tháng qua, rất nhiều tàu chiến của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã có mặt tại Biển Đen trong sứ mệnh được đánh giá là nhằm "kiềm chế Nga".

Trước tình hình trên, nhà quan sát quân sự của Komsomolskaya Pravda, Đại tá về hưu Viktor Baranets trong một cuộc trả lời phỏng vấn Tạp chí PolitRussia đã nói rằng trong tương lai, chiến hạm đối phương sẽ lại đến Biển Đen để gây căng thẳng cho Moskva.

“Không thể loại trừ khả năng những con tàu sẽ xuất hiện trở lại ở Biển Đen sau một thời gian nữa. Có lẽ Hải quân Mỹ đang cố gắng 'làm hỏng tâm trạng' của Nga”, chuyên gia Baranets dự đoán.

"Nga không nên làm quen với những cuộc xâm nhập vào vùng nước Biển Đen của chiến hạm thuộc các quốc gia bên ngoài khu vực, nhưng có vẻ Mỹ đang muốn kiếm một công việc ở đây", vị Đại tá đã nghỉ hưu cho biết.

“Họ thực sự không thích và không chấp nhận thực tế là khu vực Biển Đen thuộc về người Nga. Vì vậy, họ đang cố gắng chứng tỏ rằng vùng nước này không phải là của chúng tôi”, người đối thoại của Tạp chí PolitRussia nói thêm.

Theo ông Viktor Baranetz, bất chấp sự hiện diện của số lượng hùng hậu các tàu nước ngoài ở Biển Đen, Nga vẫn và sẽ luôn giữa thái độ bình tĩnh. Sức mạnh vượt trội của Lục quân và Hải quân - hai đồng minh duy nhất của Moskva sẽ mang lại sự yên tâm cho đất nước.

“Chúng ta có khả năng bao phủ toàn bộ mặt nước Biển Đen. Chúng tôi có đủ số lượng tàu ngầm và tàu nổi, có tuần dương hạm Moskva được coi là sát thủ của hàng không mẫu hạm, có tên lửa Kalibr với tầm bắn 2.500 km".

"Đáng kể nhất chúng ta còn có 'tàu sân bay không thể đánh chìm'"- chính là bán đảo Crimea, sẽ đánh bại mọi tàu chiến của Hạm đội 6 Mỹ và các nước NATO khác nếu chúng tiến vào Biển Đen", vị chuyên gia kết luận.