Tàu chiến Đức bắn nhầm ‘quái điểu’ 30 triệu USD của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 28-2, Bộ Quốc phòng Đức thông báo, chiến hạm Hessen của nước này đã bắn nhầm vào 1 máy bay không người lái (UAV) của Mỹ ở Biển Đỏ hồi đầu tuần.
Chiến hạm Hessen của Đức

Chiến hạm Hessen của Đức

Đài RT cho biết, chiến hạm Hessen được triển khai trong khuôn khổ sứ mệnh hải quân của Liên minh châu Âu (EU) nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức Michael Stempfle, vào tối 26-2, tàu Hessen đã sử dụng 2 tên lửa SM-2 để nhắm vào 1 máy bay không người lái không xác định, nhưng cả 2 tên lửa đều không bắn trúng mục tiêu.

“Vụ việc đã được giải quyết theo nghĩa đó không phải là 1 máy bay không người lái thù địch. Điều này sau đó mới rõ”, phát ngôn viên Stempfle nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã xác nhận tuyên bố của ông Stempfle khi đến thăm 1 căn cứ quân sự ở Bavaria vào tối 28-2.

Một chiếc UAV MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh minh họa

Một chiếc UAV MQ-9 Reaper của Mỹ. Ảnh minh họa

Cụ thể, trước khi khai hỏa, tàu Hessen của Đức đã cố gắng xác định máy bay không người lái này bằng cách liên hệ với các tàu bạn khác ở Biển Đỏ, nhưng không quốc gia nào nhận sở hữu UAV đó.

Sau đó mới rõ đó là 1 chiếc UAV MQ-9 Reaper của Mỹ nhưng không được thông báo. UAV này đang bay với bộ phát đáp đã tắt. Washington đã không thông báo cho các tàu chiến đồng minh về nhiệm vụ của máy bay không người lái này. UAV MQ-9 Reaper có biệt danh "quái điểu", trị giá khoảng 30 triệu USD.

Theo 1 blog quân sự Đức, tên lửa SM-2 không bắn trúng mục tiêu vì “lý do kỹ thuật”.

Mỹ và một số đồng minh đã điều tàu chiến tới Biển Đỏ và Vịnh Aden nhằm ngăn chặn lực lượng Houthi ở Yemen tấn công tàu thuyền liên quan Israel dọc theo tuyến hàng hải quan trọng này.