Houthi tuyên bố bắn hạ UAV MQ-9 Reaper của Mỹ ngoài khơi Yemen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, chiếc máy bay không người lái (UAV) không vũ trang của quân đội Mỹ đã bị lực lượng phiến quân Houthi bắn hạ ngoài khơi Yemen.
Một chiếc UAV MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ

Một chiếc UAV MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ

Quan chức này nói rằng, UAV MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ đang hoạt động trong không phận quốc tế và trên vùng biển quốc tế thì bị bắn hạ. Hiện Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đang đánh giá vụ việc.

Lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen ngày 8-11 đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công trên, đồng thời cáo buộc UAV Mỹ đang tiến hành hoạt động do thám và trinh sát thù địch bên trên lãnh hải Yemen.

Houthi cũng công bố đoạn video về vụ việc, cho thấy UAV Mỹ bị theo dõi trên cảm biến hồng ngoại và ảnh nhiệt, trước khi trúng tên lửa và rơi xuống.

Vụ bắn hạ UAV MQ-9 Reaper diễn ra vài tuần sau khi tàu chiến của Hải quân Mỹ, USS Carney, chặn nhiều tên lửa và máy bay không người lái của Houthi khi chúng đang tiến về phía Bắc dọc theo Biển Đỏ.

Con tàu đã bắn hạ 4 tên lửa hành trình và 15 máy bay không người lái trong khoảng thời gian 9 giờ, CNN trước đó đưa tin, và quỹ đạo bay khiến người ta không còn nghi ngờ gì về việc chúng đang hướng tới Israel.

Các nhóm vũ trang thân Iran bị cáo buộc đã tăng cường tấn công vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông trong những tuần gần đây sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel.