Tập trung kiểm tra, xử lý hàng loạt quán bar vi phạm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không chỉ xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, “bóng cười”, lực lượng liên ngành quận Hoàn Kiếm, Hà Nội còn tập trung làm rõ các vi phạm khác và xử lý nghiêm, đồng thời sẽ đình chỉ nếu cơ sở nào không đảm bảo các quy định về ANTT.

Tồn tại nhìn từ thực tế

Rạng sáng 30-9-2023, Công an quận Hoàn Kiếm bất ngờ kiểm tra quán bar Fame, có địa chỉ tại số 25 Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời điểm kiểm tra, tại quán có tổng số 19 khách và 25 nhân viên. Trong đó, 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy, 13/19 khách dương tính với ma túy.

Liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phéo chất ma túy tại quán bar trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 4 đối tượng.

Tập trung kiểm tra, xử lý hàng loạt quán bar vi phạm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm ảnh 1

Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định, việc thành lập tổ kiểm tra liên ngành là hết sức cần thiết

Tại hội nghị triển khai thành lập tổ công tác đặc biệt, hay còn gọi là Tổ 14 gồm các lực lượng liên ngành, với nhiệm vụ tập trung kiểm tra các quán bar, karaoke, vũ trường trên toàn quận, Thượng tá Bùi Văn Đang - Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm nêu rõ, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Hoàn Kiếm đã kiên quyết đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy, “bóng cười” trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự, thu được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, tình trạng cơ sở kinh doanh vi phạm trong công tác phòng chống ma túy, kinh doanh “bóng cười” vẫn diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự. Do vậy, việc thành lập tổ công tác liên ngành đặc biệt là hết sức cần thiết, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, huy động các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác quản lý, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm với phương châm được đặt ra là “Hoàn Kiếm nói không với ma túy, “bóng cười”.

Lực lượng Công an phát hiện các đối tượng sử dụng ma túy tại quán bar Fame số 25 Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm

Lực lượng Công an phát hiện các đối tượng sử dụng ma túy tại quán bar Fame số 25 Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm

“Mặc dù công tác kiểm tra, xử lý đã được thực hiện quyết liệt, tuy nhiên, do chạy theo lợi nhuận nên một số cơ sở đã cố tình lén lút hoạt động với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau. Quá trình kiểm tra, xử lý, kiến nghị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong chế tài xử lý và các quy định của pháp luật đối với nội dung này.

Ngoài ra, các vi phạm tại cơ sở kinh doanh thường mang tính chất hành chính, do đó chế tài xử lý đối với chủ cơ sở chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe, việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính cũng không được các chủ cơ sở quan tâm, thực hiện nghiêm túc” - Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm chỉ rõ.

Từ tháng 5-2023 đến nay, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện, điều tra, khám phá, xử lý hình sự 8 vụ với 81 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm về ANTT; tổ chức kiểm tra 58 lượt cơ sở kinh doanh, trong đó phát hiện 89 tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh “bóng cười”.

Một số quán bar vẫn lén lút kinh doanh "bóng cười"

Một số quán bar vẫn lén lút kinh doanh "bóng cười"

Điều đáng nói ở đây là, cá biệt có những cơ sở bị kiểm tra, phát hiện, xử lý nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. Đa số đều cho rằng, do khủng hoảng kinh tế hậu Covid-19, để nhanh chóng thu lợi nhuận, bù lỗ thời điểm nghỉ do giãn cách xã hội nên đã bất chấp để kinh doanh “bóng cười”. Mặt khác, các cơ sở đều khẳng định, nếu không bán “bóng cười” đồng nghĩa với việc không có khách.

Song, với mức độ nguy hại đối với sức khỏe của người dùng mà ở đây đa phần đều là giới trẻ, nên UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo phải kiên quyết xử lý. “Chúng tôi xác định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện quyết liệt, trực tiếp, toàn diện đối với công tác phòng chống, kiểm soát ma túy và kinh doanh khí N2O;

Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vừa thường xuyên vừa lâu dài và phải toàn diện, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân theo phương châm “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn” - Ông Trần Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định.

Kiên quyết xử lý các vi phạm

Với tinh thần trách nhiệm cao, kể từ khi triển khai thành lập, Tổ 14 đã kiểm tra toàn diện từng cơ sở kinh doanh, phát hiện nhiều vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến việc không xuất trình được thông báo biểu diễn hoạt động của cơ quan có thẩm quyền;

Không có chữ hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá” tại địa điểm cấm hút thuốc lá; không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý điều hành; không xuất trình Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm…

Vi phạm tại các quán bar được chỉ ra và xử lý nghiêm

Vi phạm tại các quán bar được chỉ ra và xử lý nghiêm

Ngoài ra, tại một số cơ sở như quán bar HEYO số 57 Cửa Nam, phường Cửa Nam, lực lượng chức năng cũng phát hiện, thu giữ số hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu gồm: 12 hộp thuốc shisha, 22 chai rượu có tem, mác, chữ nước ngoài, 52 chai bia nhãn hiệu Corona. Toàn bộ số hàng hóa trên cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tổ liên ngành cũng đã phát hiện, thu giữ 1 bình khí N2O hay còn gọi là “khí cười” cùng khoảng 500 vỏ bóng cao su chưa qua sử dụng tại cơ sở kinh doanh số 31-33 Mã Mây…

Phương châm đặt ra là "Hoàn Kiếm nói không với ma túy, bóng cười"

Phương châm đặt ra là "Hoàn Kiếm nói không với ma túy, bóng cười"

Theo Thượng tá Bùi Văn Đang, để tránh tình trạng nơi làm quyết liệt, nơi lơ là, buông lỏng dẫn tới việc các cơ sở kinh doanh ở địa bàn lân cận lợi dụng hoạt động kinh doanh “bóng cười”, Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã có sự trao đổi với Chỉ huy Công an các quận, huyện, thị xã, đảm bảo triển khai đồng bộ, quyết liệt, không để vi phạm về ma túy, “bóng cười” tồn tại.

Bên cạnh đó, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục chỉ đạo các lực lượng hóa trang, mật phục, kịp thời phát hiện các hành vi như mua bán, vận chuyển, kinh doanh “bóng cười” hoặc các cơ sở chứa chấp sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.