Tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong vụ cướp tài sản của nữ công nhân môi trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 6-8, Cơ quan Cảnh sát điều Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan đến vụ cướp xe máy của nữ lao công trên địa bàn phường Đại Mỗ.

Vụ cướp manh động trong đêm

Rạng sáng ngày 3-8, CAQ Nam Từ Liêm nhận được trình báo của chị Lê Thị Trâm, là nhân viên công ty môi trường đô thị Hà Nội về việc bị cướp một chiếc xe máy trên đường Đại Mỗ.

Theo trình báo của chị Trâm, khi đến trước cửa số nhà 223 đường Đại Mỗ, chị Trâm bị một nhóm đối tượng gồm 4 nam thanh niên đi 2 xe máy không mang BKS chặn đường. Chị Trâm nhớ được đó là 2 chiếc xe máy đều có nhãn hiệu Honda Wave, một cái màu cam và 1 cái màu xanh lá cây. Các đối tượng này đã dùng hung khí dạng kiếm nhọn uy hiếp và cướp chiếc xe máy của chị rồi bỏ chạy theo hướng quận Hà Đông.

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm ghi lời khai đối tượng Lê Minh Khánh

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm ghi lời khai đối tượng Lê Minh Khánh

Hơn hai ngày sau khi tiếp nhận trình báo, với sự tham gia của gần 60 CBCS Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm; Đội 8, Phòng CSHS; CAP Đại Mỗ, ngày 5-8, các lực lượng tham gia phá án đã bắt giữ 4 đối tượng gây ra vụ cướp, xác định đối tượng cầm đầu là Lê Minh Khánh (SN 2002) trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng. Cùng tham gia thực hiện vụ cướp táo tợn này là Trương Thiên Bình (SN 2003) trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên; Bùi Quý Dương (SN 2003) trú tại phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội; Trịnh Minh Hiếu (SN 2002) trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Mở rộng điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ Lê Thùy Trang (SN 2004) trú tại phường Trương Định, quận Hoàng Mai và Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000) trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa để làm rõ hành vi không tố giác tội phạm.

Những đứa trẻ hư

Hà Nội đang thực hiện Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP, lẽ ra những thanh thiếu niên này phải nghiêm túc thực hiện việc ở trong nhà để phòng chống dịch, nhưng họ đã không làm như vậy. Lê Minh Khánh – đối tượng cầm đầu từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện dẫn giải Lê Minh Khánh đến hiện trường vụ án

Thực hiện dẫn giải Lê Minh Khánh đến hiện trường vụ án

Trước đó, vào cuối năm 2020, Khánh đã lừa lấy của người bạn một chiếc xe máy. Khi CAQ Hoàng Mai triệu tập làm rõ đã không liên lạc được với Khánh.

Lý do Khánh đưa ra là mất điện thoại và không có nơi ở cố định. Không tìm được Khánh, tháng 11-2020, Khánh bị Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai ra quyết định truy nã. Sau đó, Khánh bị bắt theo lệnh truy nã. Dù gia đình bị hại đã có đơn bãi nại nhưng Khánh vẫn bị TAND quận Hoàng Mai tuyên phạt 6 tháng tù giam.

Ngày 15-6-2021, Khánh thi hành án xong, về ở với bà nội tại phường Quỳnh Lôi. Hoàn cảnh gia đình Khánh cũng khá éo le, bố Khánh đã mất, mẹ bỏ đi đâu không rõ, Khánh ở nhà với bà nội nhưng người già không quản nổi người trẻ, Khánh sống lang thang không có nơi ở cố định, thỉnh thoảng mới về nhà.

Tối 2-8, khi nhận được lời cầu cứu của Lê Thùy Trang lên CAP Thanh Lương để nộp phạt hộ thiếu nữ này, do vi phạm về phòng chống dịch, Khánh cũng hết sạch tiền. Nhóm Hiếu, Bình và thậm chí cả Dương, người bạn mới quen cũng trong hoàn cảnh ấy.

Trước đó, Khánh có 2 cây kiếm Nhật, dự định bán cho một người bạn để lấy tiền tiêu nhưng giao dịch không thành công. Khó khăn, thiếu thốn khiến chúng nảy ý định cướp tài sản và Khánh đã nghĩ tới 2 cây kiếm Nhật ở nhà…

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự 6 đối tượng; trong đó 4 đối tượng bị tạm giữ về tội cướp tài sản; 2 đối tượng về hành vi không tố giác tội phạm

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự 6 đối tượng; trong đó 4 đối tượng bị tạm giữ về tội cướp tài sản; 2 đối tượng về hành vi không tố giác tội phạm

Trịnh Minh Hiếu thì vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và dù chỉ đăng ký 2 trường Đại học nhưng cậu thanh niên này cũng chẳng nhớ nổi tên trường đã đăng ký. Khi hỏi vì sao sinh năm 2002 mà năm nay mới thi tốt nghiệp THPT, Hiếu trình bày do học hết lớp 9, Hiếu không đủ điểm để thi THPT nên đã chọn trường bổ túc ở Thanh Trì để theo học.

Nhưng rồi Hiếu cũng chẳng theo được, nam thanh niên xin vào học nội trú ở một trường chuyên đào tạo võ thuật - ngôi trường được quảng cáo trên mạng là “trường của những đứa trẻ cá biệt”. Song vì chưa học hết lớp 10 ở trường bổ túc nên cậu ta phải học lại lớp 10 ở trường này. Khi bị bắt, Hiếu là người duy nhất một mực chối cãi, chỉ đến khi cả nhóm bị bắt, trước các chứng cứ không thể chối cãi, cậu ta mới nhận tội.

Bùi Quý Dương có lẽ là đứa trẻ được đánh giá là ngoan nhất hội nhưng đáng tiếc, khi đang học lớp 10, lấy lý do học không vào Dương xin bố mẹ nghỉ học và đi làm nhân viên phục vụ quán ăn. Cách đây một thời gian, Dương chuyển học nghề pha chế ở địa bàn quận Thanh Xuân.

Bố mẹ Dương đều là công chức dù đã tìm đủ mọi cách khuyên nhủ nhưng bất thành. Đã lâu lắm rồi, Dương đi về như một cái bóng, không trò chuyện với bố mẹ, vì khi người lớn mở lời, cái nhận lại chỉ là lời cãi bướng của cậu con trai. Hơn một lần, Dương nhìn thấy bố mẹ khóc vì mình nhưng cái tính ngông cuồng của thằng con trai mới lớn đã khiến cậu không nhìn nhận thấu đáo được tình cảm, sự quan tâm của cha mẹ dành cho mình.

Khoảng 10h ngày 5-8, lực lượng công an ập vào nhà riêng của Bùi Quý Dương, cậu ta không giấu được sự bất ngờ, choáng váng không tin rằng lực lượng công an tìm ra được mình. Với những chứng cứ đưa ra, Dương nhanh chóng khai nhận hành vi và từ mắt xích này, lực lượng chức năng lần ra các manh mối còn lại.

Sáng 6-8, nữ nhân viên môi trường Lê Thị Trâm đã có mặt tại trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm để thực hiện việc nhận dạng các đối tượng gây ra vụ cướp.

Chị cho biết bản thân rất vui khi lực lượng công an sớm tìm ra các đối tượng cướp tài sản và trước đó còn tặng chị một chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại.