Súng phóng lựu vô tình bị bé trai khai hỏa trong cuộc triển lãm ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khẩu súng phóng lựu vô tình bị khai hỏa trong cuộc triển lãm vũ khí ở thành phố Chernigov, miền Đông Ukraine vào ngày 3-9-2022, khiến ít nhất 5 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em.
Sự cố nổ súng ở thành phố Chernigov khiến ít nhất 5 người bị thương

Sự cố nổ súng ở thành phố Chernigov khiến ít nhất 5 người bị thương

Sự cố xảy ra tại cuộc triển lãm vũ khí ngoài trời do 1 bảo tàng địa phương tổ chức. Theo các phương tiện truyền thông, cậu bé 10 tuổi đã nghịch khẩu súng phóng lựu chống tăng RPG-18 do Liên Xô sản xuất, nhắm về phía anh trai 12 tuổi rồi bóp cò khiến ít nhất 5 người bị thương, trong đó có anh trai cậu bé và 1 đứa trẻ 2 tuổi.

Nhà chức trách địa phương cho biết, tất cả những người này dường như chỉ bị thương do vỏ đạn, bởi phần đầu đạn đã bắn ra xa và rơi trúng nóc 1 ngôi nhà.

Hiện chưa rõ liệu cậu bé 10 tuổi nói trên có thể tự lên đạn hay khẩu súng đã được lên đạn từ trước đó. Súng phóng lựu RPG cần phải được mở ra trước khi sử dụng, và khi ở trạng thái đó, súng sẽ không còn tính năng an toàn.

Các quan chức Ukraine đã đưa ra những thông tin khác nhau về vụ việc và tính chất của cuộc triển lãm vũ khí. Theo cơ quan công tố, sự kiện này do 1 đơn vị phòng thủ lãnh thổ địa phương tổ chức, trưng bày vũ khí của chính họ.

Tuy nhiên, chính quyền thành phố Chernigov khẳng định họ không biết về sự kiện này và không cấp phép tổ chức triển lãm vũ khí đó. Một số phương tiện truyền thông đưa tin, cuộc triển lãm được tổ chức bởi các “tình nguyện viên” không xác định nhằm quyên góp để mua các phương tiện chiến đấu cho quân đội Ukraine.