[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ "Ống phóng của quỷ" cực hiếm gặp trên chiến trường

ANTD.VN - Sau khi thu hồi được một số súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A của đặc nhiệm Nga lọt vào tay phiến quân thì Quân đội Syria lại tiếp tục phát hiện ra thứ vũ khí còn hiếm gặp hơn.
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cho biết, Quân đội chính phủ Syria (SAA) đang thực hiện chiến dịch tìm kiếm và rà phá bom mìn, vật liệu nổ trên vùng nông thôn phía bắc Homs.
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
Nhờ có sự hỗ trợ của người dân địa phương mà Quân đội Syria đã phát hiện được một lượng lớn vũ khí và đạn dược do các tay súng nổi dậy bỏ lại sau khi rút chạy.
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
Chủng loại vũ khí bị SAA thu giữ rất phong phú, từ những khẩu súng bộ binh, đạn dược thông thường cho tới cả súng phóng rocket và tên lửa chống tăng hiện đại.
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
Chiếm tỷ lệ cao nhất vẫn là vũ khí có nguồn gốc Liên Xô/Nga, đây được cho là kết quả khi binh lính SAA bỏ cả trang thiết bị của mình lại để triệt thoái trong những ngày đầu xảy ra cuộc chiến.
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
Bên cạnh đó dĩ nhiên cũng có cả vũ khí do Mỹ sản xuất, đó là các khẩu súng phóng rocket chống tăng dùng một lần M72 LAW hay tên lửa BGM-71 TOW rất đáng sợ.
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
Một phần số vũ khí Mỹ do chính Hoa Kỳ cung cấp cho đồng minh, nhưng phần khác lại có xuất xứ từ Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ... hay một số lực lượng đối lập với Tổng thống Bashar al-Assad.
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
Đáng chú ý nhất trong số vũ khí bị thu giữ vừa qua có cả súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A chuyên dành cho đặc nhiệm Nga và cả một sản phẩm tương tự rất hiếm gặp.
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
Thứ vũ khí đặc biệt đó được xác định chính là súng phóng lựu nhiệt áp dùng một lần RShG-2, đây là phiên bản sửa đổi từ đạn rocket chống tăng xuyên lõm RPG-26.
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
Súng phóng rocket chống tăng dùng một lần RPG-26 Aglen được tiếp nhận trang bị cho Quân đội Liên Xô vào năm 1985, nó chính là phiên bản nâng cấp của RPG-18 Mukha và RPG-22 Netto.
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
Sự khác biệt giữa RPG-26 với những người tiền nhiệm nằm ở chỗ ống phóng là ống đơn làm bằng vật liệu sợi thủy tinh với nắp đậy cao su không có cấu trúc lồng vào nhau.
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
RPG-26 cho phép chuyển trạng thái từ chiến đấu - hành quân - chiến đấu với các thao tác chỉ cần làm ngược lại. Trong trạng thái chiến đấu cần dựng đầu ruồi lên, kéo chốt ngăn cơ cấu điểm hỏa và rút chốt an toàn.
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
Thông số cơ bản của RPG-26: Phần ống phóng: chiều dài 770 mm; cỡ nòng 72,5 mm; trọng lượng 2,9 kg (gồm cả đạn). Phần đầu đạn PG-26: cỡ 72,5 mm; tầm bắn hiệu quả 250 m; sức xuyên 440 mm thép đồng nhất.
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
So với RPG-26 thì RShG-2 có một chút khác biệt về thông số kỹ thuật cơ bản bao gồm: cỡ nòng 72,5 mm; trọng lượng 3,8 kg; chiều dài 770 mm và tầm bắn hiệu quả đạt 115 m.
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
Khác với súng phóng lựu chống tăng, RShG-2 được trang bị phần chiến đấu nhiệt áp nặng gần 1,1 kg, khi phát nổ tạo ra sức công phá tương đương 3 kg TNT.
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
Với phần chiến đấu này, vũ khí trên có thể tiêu diệt không chỉ sinh lực hay lô cốt của địch mà cả xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân có lớp giáp mỏng.
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ
[ẢNH] Quân đội Syria thu giữ