Vào ngày 5/1, các tay súng Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) tuyên bố rằng họ đã ngăn chặn một nỗ lực của Phong trào Nour al-Din al-Zenki nhằm đưa số vũ khí hạng nặng còn lại của mình đến khu vực Afrin do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng và bắt giữ được một số xe tăng và xe bọc thép.
Nhóm HTS không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc này. Tuy nhiên, hãng tin Sham Times ủng hộ phe đối lập tiết lộ rằng HTS đã bắt được 7 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) và 8 xe chiến đấu bộ binh (IFV)
HTS phát động cuộc tấn công vào Phong trào Nour al-Din al-Zenki kể từ đầu tháng 1, sau khi cáo buộc nhóm vũ trang trên đa sát hại 4 tay súng của mình.
Trong vòng chưa đầy một tuần, nhóm cực đoan HTS đã đánh bại al-Zenki, phía thu trên hiện đang cố gắng chuyển số vũ khí còn lại của mình sang các khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng.
Tuy nhiên có một điều cần lưu ý rằng các phương tiện xe tăng, xe thiết giáp trong tay phiến quân đối lập đều có nguồn gốc từ Quân đội chính phủ Syria (SAA).
Trong nhiều trận đánh, các binh sĩ SAA đã cho thấy khả năng chiến đấu kém và ý thức kỷ luật khó chấp nhận nổi của mình, khi rút chạy và bỏ lại toàn bộ vũ khí hạng nặng cho phiến quân sử dụng.
Các vũ khí trên sau đó đều được phiến quân đối lập sử dụng để chống lại Quân đội chính phủ Syria và đã gây ra cho họ nhiều thiệt hại cực kỳ nặng nề.
Ngoài quay mũi súng vào binh sĩ Quân đội Syria, các nhóm phiến quân đôi khi còn quay lại bắn lẫn nhau bằng chính các loại vũ khí chiến lợi phẩm mà lực lượng này thu giữ được.
Sau các chiến dịch quân sự, SAA mặc dù thu hồi lại được khá nhiều phương tiện tăng - thiết giáp nhưng vẫn chỉ như "muối bỏ bể" so với số lượng bị mất đi.
Trong một diễn biến liên quan, vào cuối ngày 4-1-2019, các máy bay chiến đấu Nga đã thực hiện một loạt cuộc không kích vào khu vực do phe đối lập ở vùng nông thôn phía Tây Aleppo kiểm soát
Các nhà hoạt động ủng hộ chính phủ Syria nói rằng những cuộc không kích nhắm vào HTS - lực lượng đang cố gắng chiếm lấy vũ khí hạng nặng và đạn dược của Phong trào Nour al-Din al-Zenki.
Có khả năng các xe tăng chiến đấu chủ lực và xe chiến đấu bộ binh mà HTS vừa thu giữ được đều đã bị phá hủy trong các cuộc không kích do Không quân Nga thực hiện.
Tuy rằng thông qua những trận không kích trên thì người Nga đã phá hủy được vũ khí lợi hại của phiến quân khủng bố nhưng chắc chắn rằng họ chẳng hề cảm thấy vui vẻ.
Lý do là bởi Quân đội chính phủ Syria đã để mất quá nhiều phương tiện thiết giáp vào tay phiến quân, khiến mới đây Nga đã phải cấp tốc mở kho dự trữ để viện trợ cho Damascus các xe tăng T-62M nhằm bù đắp lượng hao hụt.