Suara: "Nếu tiếp tục chơi đơn điệu, Indonesia khó thắng Việt Nam"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tờ Suara chỉ ra 2 điểm hạn chế ở trận lượt đi mà HLV Shin Tae-yong cần khắc phục ngay lập tức nếu muốn đánh bại chủ nhà Việt Nam ở cuộc tái đấu ngày 26-3.

Ở trận lượt đi hôm 21-3 trên sân nhà Bung Karno, tuyển Indonesia có chiến thắng lịch sử 1-0 trước tuyển Việt Nam, qua đó vượt lên chiếm ngôi nhì bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Ngược với rất nhiều tờ báo Indonesia ca ngợi đội nhà, tờ Suara chỉ ra: "Dù chiến thắng nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn nhận về nhiều chỉ trích vì kết quả có phần may mắn, bởi lối chơi đơn điệu, thiếu sáng tạo và kém hiệu quả".

Dù thắng tuyển Việt Nam trận lượt đi nhưng lối chơi của tuyển Indonesia (áo đỏ) bị chê là đơn điệu, kém hiệu quả

Dù thắng tuyển Việt Nam trận lượt đi nhưng lối chơi của tuyển Indonesia (áo đỏ) bị chê là đơn điệu, kém hiệu quả

Tờ báo cho rằng điều này cần phải xem là bài học và rút kinh nghiệm cho trận lượt về.

"Indonesia cần thể hiện sự sáng tạo. Họ phải có nhiều phương án để khoan thủng hàng phòng ngự chủ nhà Việt Nam, thay vì lặp lại lối chơi đơn điệu như trận lượt đi. Nhiều khả năng Thom Haye (tiền vệ gốc Hà Lan, đắt giá nhất Đông Nam Á) sẽ ra mắt trận này, giúp lối chơi của Indonesia khởi sắc hơn. Nhưng trường hợp Thom Haye không thể ra sân, những người còn lại phải thể hiện sự sáng tạo của mình", tờ báo phân tích.

Cũng theo Suara, một hạn chế mà HLV Shin Tae-yong cần khắc phục đó là dừng thử nghiệm, trả cầu thủ về đúng vị trí sở trường của họ.

"Ở trận lượt đi, nhiều cầu thủ bị xếp đá vị trí không phải sở trường nên có sự chệch choạc, ảnh hướng đến vận hành lối chơi chung toàn đội. Có thể do HLV Shin Tae-yong muốn thử nghiệm 2 tân binh là Jay Idzes và Nathan Tjoe-A-On. Nhưng trận đấu tại Hà Nội, ông Shin không nên có bất cứ sự xáo trộn nào nữa", tờ báo góp ý.

Theo lịch, trận Việt Nam vs Indonesia sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình lúc 19h ngày 26-3.