Tuyển Indonesia thay khẩn cấp thủ môn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ernando Ari được yêu cầu bay sang Hà Nội ngay lập tức để chi viện cho đội tuyển Indonesia trước trận tái đấu tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình, dù thủ môn này chưa bình phục chấn thương vai.

HLV Shin Tae-yong vừa gây bất ngờ khi triệu tập khẩn cấp thủ môn Ernando Ari lên tuyển Indonesia chuẩn bị cho trận đấu chủ nhà Việt Nam ngày 26-3 tới.

CNN Indonesia cho biết, CLB chủ quản của Ernando Ari là Persebaya Surabaya nhận được giấy triệu tập lúc 3h sáng 23-3, yêu cầu anh bay sang Hà Nội ngay chiều cùng ngày.

Thủ môn Ernando Ari được triệu tập khẩn cấp lên tuyển Indonesia dù chưa bình phục chấn thương khớp vai

Thủ môn Ernando Ari được triệu tập khẩn cấp lên tuyển Indonesia dù chưa bình phục chấn thương khớp vai

Vấn đề nằm ở chỗ thủ môn này đang chữa trị chấn thương khớp vai, chưa hồi phục 100%. Anh đã vắng mắt 5 trận vừa qua của CLB Persebaya Surabaya.

"Khả năng ra sân của Ernando Ari chưa được xác nhận, bởi người bắt chính ở trận lượt đi là Adi Satryo là đã có màn thể hiện tốt. Anh sẽ là thay thế cho Nadeo - người lên tuyển nhưng chấn thương phải ngồi ngoài trận thắng Việt Nam 1-0 tại Bung Karno hôm 21-3", CNN Indonesia cho hay.

Tờ báo cũng dẫn lời đại diện CLB chủ quản Persebaya Surabaya đề nghị HLV Shin Tae-yong cân nhắc nếu sử dụng thủ môn này, bởi họ muốn Ernando Ari nghỉ ngơi để kịp trở lại thi đấu khi cuộc đua vô địch giải quốc gia Indonesia sắp vào giai đoạn quan trọng nhất.

Sau chiến thắng Việt Nam 1-0 trên sân nhà, tuyển Indonesia gặp bất lợi khi có 5 cầu thủ bị ốm, 2 trong số đó không thể sang Hà Nội đá lượt về.

Ngược lại, HLV Shin Tae-yong có sự trở lại của đội trưởng Asnawi sau án treo giò, cùng màn ra mắt của hai cầu thủ mới nhập tịch là tiền vệ Thom Haye và tiền đạo Ragnar Oratmangoen (cùng gốc Hà Lan).

Indonesia (4 điểm/3 trận) đang tạm xếp nhì bảng F, sau Iraq (9 điểm) và trên Việt Nam (3 điểm), Philippines (1 điểm). Trận đấu tại Mỹ Đình ngày 26-3 tới sẽ quyết định cơ hội đi tiếp của cả Indonesia lẫn chủ nhà Việt Nam.