Su-27 Ukraine bị Nga bắn cháy ngay thời điểm ông Zelensky thăm chiến tuyến miền Đông

ANTD.VN - Một chiến đấu cơ hạng nặng Su-27 của Ukraine đã bị quân Nga bắn cháy tại khu vực Donbas, Đáng chú ý sự kiện này diễn ra cùng lúc với việc Tổng thống Zelensky đang thăm chiến tuyến miền Đông nước này. 
Tiêm kích Su-27 là loại chiến đấu cơ hạng nặng có năng lực tác chiến mạnh mẽ nhất của không quân Ukraine trong thời điểm hiện tại.
Dù năng lực chiến đấu những chiếc Su-27 Ukraine không thể bằng Su-35 của Nga, nhưng loại máy bay này vẫn có thể tạo ra các đòn đánh đáng sợ.
Khi cuộc xung đột nổ ra, Nga đã tìm cách tiêu diệt không quân Ukraine, trong đó có việc nhắm việc tìm diệt những chiếc tiêm kích hạng nặng Su-27. (Hình ảnh Su-27 của Ukraine bị Nga bắn hạ hôm 5/6).
Hình ảnh được máy bay không người lái quay lại cho thấy chiếc máy bay rơi xuống đất và cháy rụi.
Ban đầu thông tin cho biết đó là một chiếc Su-25, tuy nhiên khi quan sát kỹ cặp cánh kép đuôi cho thấy chúng là dòng tiêm kích hạng nặng.
Hình ảnh chụp cận cảnh biểu tượng ở cánh đứng đuôi cho thấy chính là chiếc Su-27 của không quân Ukraine.
Đây là thiệt hại mới nhất liên quan đến dòng chiến đấu cơ hạng nặng Su-27 của không quân Ukraine. Ngoài việc bị tên lửa phòng không bắn trúng, loại tiêm kích hạng nặng này còn bị các chiến đấu cơ Nga bắn hạ.
Được biết, sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine sở hữu một lực lượng không quân hùng mạnh với 4 tập đoàn quân Không quân và 1 tập đoàn quân Phòng không
Tổng cộng có 600 đơn vị với hơn 2.800 máy bay các loại. Nếu tính về số lượng máy bay thì Không quân Ukraine năm 1992 là lực lượng lớn thứ tư trên thế giới, chỉ sau Mỹ, Nga và Trung Quốc.
Ukraine đã được nhận 67 chiếc tiêm kích hạng nặng Su-27, 240 chiếc tiêm kích hạng nhẹ MiG-29, trong đó có 155 chiếc biến thể mới nhất lúc đó với hệ thống trang bị tác chiến điện tử hiện đại và mang được nhiều nhiên liệu hơn.
Tuy nhiên, tính cho tới thời điểm trước khi xung đột với Nga nổ ra, Không quân Ukraine chỉ còn sở hữu 187 máy bay quân sự các loại, sau tổn thất nặng nề tại chiến trường miền Đông hoặc đã bị thanh lý hoặc đưa vào "bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật".
Theo thông tin mới nhất thì Ukraine chỉ còn 16 chiến đấu cơ Su-27 ở trong tình trạng hoàn hảo, có nghĩa là chúng có thể chiến đấu được ngay. Điều gì đã xảy ra cho quốc gia từng sở hữu 67 chiến đấu cơ cực mạnh này?
Căng thẳng với Nga trong thời gian qua đã khiến nước này đang từng bước phục hồi loại chiến đấu cơ hạng nặng này, tuy vậy dù cố gắng nhưng Kiev vẫn chưa đạt được những thành tựu đáng kể.
Cái khó khăn nhất đối với Ukraine không phải là công nghệ, bởi do nước này vẫn đang giúp các quốc gia khác bảo trì và nâng cấp tiêm kích Su-27; cái chính yếu vẫn là ngân sách. Nền kinh tế rệu rã và không chăm chút cho quốc phòng đã và đang là bài học lớn mà quốc gia này đang phải gánh chịu.
Tiêm kích Su-27 được đánh giá là một trong những tiêm kích thế hệ thứ 4 thành công nhất thế giới. Trải qua thời gian với những nâng cấp, loại máy bay này vẫn đang là một trong những chiến đấu cơ đáng gờm nhất thế giới.
Được biết, T-10 tiền thân của tiêm kích Su-27 huyền thoại đầu tiên của Liên Xô đã cất cánh bay thử lần đầu ngày 20/05/1977, điều này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc nhân gấp bội sức mạnh trên không của Không quân Liên Xô.
Từ mẫu đầu tiên này, các công trình sư của Sukhoi đã phát triển hoàn thiện cấu hình chuẩn của dòng tiêm kích Su-27 để đưa vào sản xuất loạt và trang bị cho Không quân Liên Xô từ năm 1985.
Tính tới thời điểm hiện tại, Su-27 và các biến thể của nó vẫn là một trong số những loại tiêm kích phản lực phổ biến nhất thế giới với sự góp mặt trong không quân hàng chục quốc gia.
Su-27 và các biến thể của nó có thể thực hiện hầu hết các nhiệm vụ chiến đấu từ tiêm kích đến cường kích.
Su-27 sở hữu khả năng cơ động cao cùng với lực đẩy động cơ mạnh, có thể đạt vận tốc Mach 2+ (nhanh gấp 2 lần tốc độ âm thanh), tương đương 2.500 km/h.
Máy bay còn có thiết kế khí động học hoàn hảo (dọc thân và cánh), giúp nó có độ cân bằng cao. Phạm vi hoạt động của máy bay khá lớn bởi sự hiệu quả của động cơ.
Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống kiểm soát vũ khí độc lập, cùng với hệ thống radar theo dõi mục tiêu có khả năng bao quát rộng và hệ thống cảnh báo nguy hiểm thông minh.
Hỗ trợ cho việc tiêu diệt mục tiêu là hệ thống radar và hệ thống cảnh báo sớm. Radar của Su-27 đảm bảo phát hiện các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển trong bán kính 100km.
Ngoài ra, hệ thống điện tử trên Su-27 có thể đồng thời theo dõi 10 mục tiêu và chỉ ra 4 mục tiêu nguy hiểm nhất để tiêu diệt cùng lúc.
Với 10 giá treo, Su-27 có thể mang hơn 7 tấn vũ khí ở 2 cánh, bao gồm các loại khí tài như tên lửa không đối không, không đối đất, bom…
Hệ thống kiểm soát vũ khí của Su-27 cho phép phi công nhanh chóng sử dụng các loại tên lửa hoặc bom chuyên dụng nhằm tiêu diệt mục tiêu hiệu quả nhất
Để không chiến tầm gần Su-27 trang bị 1 pháo tự hành GSh-301 cỡ nòng 30mm với 150 viên đạn, để không chiến tầm xa, loại chiến đấu cơ này sẽ sử dụng các tên lửa khác nhau treo ở thân và trên hai cánh.
Su-27 có thể mang 6 tên lửa không đối không tầm trung bán tự động dẫn đường bằng radar và 6 tên lửa tầm nhiệt tầm ngắn.
Trước thời điểm xung đột nổ ra, Ukraine đã quyết định nâng cấp bằng hệ thống radar cảnh báo sớm trên không SPS-2000 do công nghiệp quốc phòng Ukraine tự sản xuất để thay thế hệ thống Avtomatika SPO-150 lạc hậu trước đây trên Su-27 của nước này.
Không quân Ukraine cho hay, hệ thống cảnh báo sớm SPS-2000 được thiết kế để có thể hoạt động trên nhiều dải tần số và với độ nhạy cao, bên cạnh đó nó còn phù hợp với các hệ thống quản lý hàng không theo tiêu chuẩn châu Âu và NATO.
Ngoài ra một số thiết bị điện tử hàng không công nghệ analogue lạc hậu đã được thay thế bằng khí tài kỹ thuật số tiên tiến.
Su-27 của Ukraine cũng được trang bị radar thế hệ mới có tầm trinh sát vượt trội so với loại N001 cơ bản và còn dẫn bắn được cho vũ khí tấn công mặt đất có độ chính xác cao.
Ngoài hệ thống điện tử, Không quân Ukraine cũng gia cường lại khung vỏ, đưa nó về trạng thái "Zero hour", tức là tương đương vừa rời khỏi dây chuyền sản xuất.
Theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự, Su-27 do Ukraine nâng cấp có các tính năng kỹ chiến thuật tương đương với biến thể Su-27UBM của Nga hay Su-27UBM1 do Belarus tiến hành nhưng nó tương thich và mang được nhiều vũ khí và trang bị chuẩn NATO.
Tuy vậy Su-27 Ukraine nâng cấp vẫn chiếm số lượng nhỏ, mặt khác Nga đã tuyên bố bắn cháy một số chiếc máy bay này, không rõ hiện tại Kiev còn bao nhiêu chiếc Su-27 còn hoạt động, dù họ đã được một số nước chuyển giao phụ tùng để hồi phục các chiến đấu cơ dạng niêm cất trong đó có cả Su-27.