SLBM 10 đầu đạn hạt nhân Bulava làm Nga thất vọng

ANTĐ - Ngày 7-9, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này đã quyết định tạm dừng thử nghiệm 2 chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược, sau một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Bulava không thành công hôm 6-9.

"Ngày hôm trước, một tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm Bulava đã được phóng hướng về bãi thử nghiệm Kura ở Kamchatka (thuộc vùng Viễn Đông), trong đợt thử nghiệm cấp nhà nước của tàu ngầm hạt nhân chiến lược Alexander Nevsky ở Biển Trắng", ông nói và cho biết thêm rằng, một trong các hệ thống của tên lửa đã gặp sự cố ngay ở phút thứ 2 sau khi phóng.

Theo vị phát ngôn viên này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh ngừng các cuộc chạy thử cấp nhà nước, của 2 tàu ngầm lớp Borey là Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh được thiết kế để phóng tên lửa Bulava, và tiến hành thêm 5 vụ phóng thử loại tên lửa này nữa.

Một ủy ban nhà nước do Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov, dẫn đầu sẽ điều tra nguyên nhân khiến vụ phóng thử này không thành công.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo Bulava

Theo dự kiến, tàu ngầm Alexander Nevsky ​​sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào ngày 15-11, trong khi tàu ngầm Vladimir Monomakh sẽ gia nhập hạm đội vào giữa tháng 12, giám đốc nhà máy đóng tàu Sevmash Mikhail Budnichenko cho biết hồi đầu tháng 7.

Tuy nhiên, việc bàn giao cả 2 chiếc tàu ngầm này phụ thuộc vào sự thành công của vụ phóng thử tên lửa Bulava vừa qua. Nhưng phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga không nói rõ vụ thử thất bại này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch này.

Với thất bại này, 8 trong tổng số 20 vụ phóng thử tên lửa Bulava đã chính thức được tuyên bố là không thành công. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng trong thực tế số lượng các vụ thử thất bại còn cao hơn nhiều.

Tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Borey

Là sản phẩm của Viện Nhiệt hóa Moscow và tổng công trình sư Yury Solomonov, nơi phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M và Yars, Bulava được thiết kế từ cuối thập kỷ 1990 để thay thế tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm sử dụng nhiên liệu rắn R-39 Rif, trang bị trên tàu ngầm nguyên tử lớp Typhoon.

Tên lửa Bulava, gồm 3 giai đoạn, sử dụng nhiên liệu đẩy rắn, mang tới 10 đầu đạn dẫn đường độc lập (MIRV), với tầm bắn hơn 8.000 km và được thiết kế để triển khai trên các tàu ngầm hạt nhân lớp Borey đang phát triển của Nga.

Mặc dù nhiều vụ phóng thử thất bại trước đó chính thức được cho là do lỗi của nhà sản xuất, nhưng quân đội Nga đã khẳng định rằng không có sự thay thế nào đối với tên lửa Bulava.