Siêu tên lửa BrahMos chuẩn bị “gây náo loạn” thị trường vũ khí

ANTĐ - Theo thông tin từ giới chức công nghiệp quốc phòng Ấn Độ cho biết, nước này có thể cho phép xuất khẩu tên lửa chống hạm siêu âm “Bramos” đến các nước thứ ba vào cuối năm nay.

Chủ tịch liên doanh Nga-Ấn BrahMos Aerospace Sivathanu Pilai nói với các phóng viên hôm 14-7 là, doanh nghiệp chế tạo loại tên lửa chống hạm siêu âm lừng danh này đã yêu cầu nhà chức trách Ấn Độ cho phép xuất khẩu tên lửa hành trình siêu âm “BrahMos” đến các nước thứ ba.

Liên doanh BrahMos Aerospace được thành lập vào năm 1998 và có tên ghép từ hai con sông Brahmaputra và Moscow. Liên doanh này bao gồm Liên hiệp các nhà sản xuất khoa học công nghệ chế tạo máy NPO Mashinostroyenia (НПО Mашиностроения) - đại diện phía Nga và Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO).

Theo ông Pilai, phía Nga đã cho biết đồng ý, hiện giờ doanh nghiệp đang chờ đợi cái gật đầu từ các nhà chức trách Ấn Độ. Về phần mình, nguồn tin trong công ty bày tỏ hy vọng rằng họ sẽ nhận được giấy phép xuất khẩu trước cuối năm nay - hãng thông tấn Nga ITAR-TASS cho biết.

Siêu tên lửa BrahMos chuẩn bị “gây náo loạn” thị trường vũ khí ảnh 1

Tên lửa hành trình chống hạm siêu âm BrahMos của Ấn Độ

Ngay sau khi được cấp phép, chắc chắn Ấn Độ sẽ nhận được rất nhiều đơn đặt hàng cho loại tên lửa hành trình chống hạm siêu âm hàng đầu thế giới này vì trước đây, chính ông Pilai đã từng tuyên bố, có tới 14 quốc gia đã bày tỏ nguyện vọng muốn mua tên lửa BrahMos.

Hồi đầu tháng này, giám đốc của DRDO - ông Avinash Chander cho rằng, nước này sẽ đánh chiếm thị trường xuất khẩu vũ khí, đặc biệt là về tên lửa vì họ có lợi thế về chi phí sản xuất. Ví dụ như với tên lửa tầm xa Trung Quốc bán cho Ả rập Saudi, nếu do Ấn Độ sản xuất, chi phí chỉ bằng 1/3 hoặc 1/4.

Theo thông tin bên lề, Ấn Độ và Nga có kế hoạch trong vòng 10 năm tới sẽ chế tạo 2.000 tên lửa siêu thanh BrahMos và 50% trong số đó, sẽ được dùng để xuất khẩu cho các nước đồng minh và bạn bè. Ông Pilai lạc quan cho rằng, tổng giá trị các đơn hàng đặt mua tên lửa BrahMos sẽ tăng từ 7 tỷ USD lên 10 tỷ USD vào năm 2015.