Sau ASIAD, Việt Nam tiếp tục hạng 6 Đông Nam Á tại Asian Para Games

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đoàn Việt Nam chỉ giành 1 huy chương vàng Asian Para Games 2023 dù chỉ tiêu đề ra là 3-4 huy chương vàng, xếp hạng 21 toàn đoàn, hạng 6 Đông Nam Á.

Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) lần thứ 4-2023 vừa kết thúc tại Hàng Châu - Trung Quốc với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà (214 huy chương vàng).

Đoàn Việt Nam tham dự với 48 vận động viên, tranh tài 7 môn, đặt mục tiêu 3-4 huy chương vàng nhưng chung cuộc chỉ có 1 tấm huy chương vàng nhờ công kình ngư Lê Tiến Đạt (nội dung 100m ếch hạng thương tật SB5 môn bơi).

Thành tích, thứ hạng và tương quan thực lực của đoàn Việt Nam tại Asian Para Games (ảnh trái) và ASIAD do Trung Quốc đăng cai tổ chức
Thành tích, thứ hạng và tương quan thực lực của đoàn Việt Nam tại Asian Para Games (ảnh trái) và ASIAD do Trung Quốc đăng cai tổ chức

Với kết quả này, Việt Nam xếp hạng 22 trên tổng số 28 đoàn có huy chương đại hội và xếp hạng 6 trong khu vực Đông Nam Á. Chúng ta xếp sau Singapore (3 huy chương vàng), Malaysia (7), Philippines (10), Thái Lan (27), Indonesia (29).

Kết quả này phần nào gây thất vọng nếu nhìn vào thành tích 8 huy chương vàng, xếp hạng 12 chung cuộc tại Asian Para Games 2018, song có thể hiểu được khi đa số các vận động viên mũi nhọn đều đã lớn tuổi, phong độ giảm sút so với giai đoạn đỉnh cao.

Thứ hạng của Việt Nam tại Asian Para Games tương đương với những gì mà chúng ta có được tại ASIAD cách đó 1 tháng, với tổng cộng 3 huy chương vàng, xếp hạng 21 toàn đoàn và hạng 6 Đông Nam Á.

Thái Lan và Indonesia thay nhau dẫn đầu khu vực ở hai giải đấu này, như từng xảy ra ở các kỳ đại hội trước, phần nào cho thấy vị thế, tương quan thành tích với thể thao Việt Nam.

Dù dẫn đầu SEA Games và tốp đầu ASEAN Para Games nhưng cả thể thao lẫn thể thao người khuyết tật Việt Nam vẫn lép vế các láng giềng Đông Nam Á mỗi khi ra "biển lớn" châu lục.