Sản lượng tiêm kích Su-35 tăng vọt bất chấp lệnh cấm vi mạch

ANTD.VN - Nga đang đẩy nhanh việc sản xuất tiêm kích Su-35 nhằm đáp ứng nhu cầu chiến trường, bỏ qua khó khăn từ những lệnh cấm vận.

Bất chấp những lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm hạn chế việc cung cấp vi mạch và các bộ phận cho chất bán dẫn, Nga dường như vẫn có khả năng duy trì, và thậm chí còn tăng cường sản xuất tiêm kích Su-35 tiên tiến của họ.

Bằng chứng dẫn tới nhận định này đến từ việc giám sát toàn diện và liên tục thông qua vệ tinh đối với một nhà máy ở Komsomolsk-on-Amur thuộc vùng Viễn Đông của Liên bang Nga.

Việc kiểm tra tỉ mỉ các bức ảnh vệ tinh chụp từ nhà máy Sukhoi ở Komsomolsk-on-Amur được thực hiện bởi SpaceKnow - một công ty công nghệ có uy tín cao của Cộng hòa Séc.

Họ đã sử dụng chương trình IMINT độc đáo của mình, phần mềm này tận dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích các sự kiện xảy ra trên những vùng đất rộng lớn ở bất kỳ đâu trên thế giới, thông qua nghiên cứu dữ liệu vệ tinh.

Thuật toán chuyên dụng của SpaceKnow, tự động phát hiện và nhận dạng máy bay, đã được triển khai để xem xét kỹ lưỡng một loạt hình ảnh chất lượng cao do vệ tinh SkySat cung cấp, kéo dài từ tháng 4 năm 2020 cho đến tháng 10 năm 2023, kết quả là khá hấp dẫn.

Năm 2020, vệ tinh thường quan sát được chỉ có 2 chiếc máy bay tại nhà máy lắp ráp Su-35. Khu vực lưu trữ máy bay đã mở rộng đáng kể vào năm 2021, có thể chứa 11 đến 16 phi cơ tại bất kỳ thời điểm nào.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, hệ thống quan sát qua vệ tinh nói trên đã phát hiện thấy sự gia tăng sản xuất tiêm kích Su-35 lên mức đáng kể.

Cụ thể đến tháng 4 năm đó, số lượng đã tăng lên 19 chiếc. Đáng chú ý vào tháng 10, con số này đã lên tới 30 máy bay chiến đấu, tất cả đều được xếp hàng thuận tiện cạnh các tòa nhà lắp ráp.

Xu hướng này tiếp tục diễn ra vào năm 2023, khi hình ảnh vệ tinh tiết lộ 31 máy bay Su-35 tại nhà máy vào tháng 9. Bức ảnh gần đây nhất được chụp vào tháng 10 năm 2023, cho thấy 29 chiếc tiêm kích, tất cả đều đã được sơn lót và sẵn sàng hoàn thiện để bay lên bầu trời.

Nghiên cứu của SpaceKnow chỉ ra rằng việc xác định chính xác số lượng máy bay mới được sản xuất là không hoàn toàn khả thi. Các nhà nghiên cứu nói rõ: “Chúng tôi đang đưa ra ước tính có căn cứ rằng số máy bay mới có thể đang được cất giữ gần cơ sở sản xuất”.

Đưa vào yếu tố bí ẩn, họ lưu ý rằng đôi khi những chiếc máy bay chưa hoàn thiện có thể được phát hiện ở khu vực này, và những chiến đấu cơ trong“trạng thái chờ” như vậy thường di chuyển xung quanh.

Quan điểm này phù hợp chặt chẽ với một nghiên cứu toàn diện của Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu của Mỹ (CEPA).

Nghiên cứu cho thấy Nga đã liên tục sản xuất khoảng 30 - 35 tiêm kích mới loại Su-35 trong những tháng gần đây. Các tính toán sâu hơn cho thấy Moskva hiện sở hữu khoảng 114 chiếc Su-35, ít nhất là về mặt lý thuyết.

Cách đây không lâu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga - trong đó bao gồm nhà sản xuất Sukhoi, đã mạnh dạn khoe về việc “tăng gấp đôi” sản lượng lắp ráp tiêm kích Su-35.