Rõ trách nhiệm, chắc phương pháp trong đảm bảo trật tự giao thông – đô thị trên các trục huyết mạch

ANTD.VN - Ngày 28-5, triển khai 2 Kế hoạch quan trọng trong công tác đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng đến lực lượng Công an quận, Thượng tá Lê Văn Thắng – Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội yêu cầu từng cán bộ, chiến sỹ phải xác định rõ trách nhiệm, nắm chắc phương pháp, để đạt hiệu quả cao nhất trong trong đảm bảo trật tự giao thông – đô thị trên các trục đường huyết mạch.

Thông tin với PV ANTĐ, Trung tá Nguyễn Văn Tĩnh – Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an quận Hoàng Mai cho biết, quán triệt chủ trương, chỉ đạo của cơ quan cấp trên, đặc biệt Kế hoạch của CATP về phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, đơn vị đã tham mưu Ban chỉ huy Công an quận xây dựng, đồng loạt triển khai Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trên địa bàn quận Hoàng Mai; và Kế hoạch Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm TTGT, TTĐT, TTCC trên tuyến đường Kim Đồng, Giải Phóng, Ngọc Hồi.

Thượng tá Lê Văn Thắng - Phó trưởng CAQ Hoàng Mai triển khai 2 Kế hoạch quan trọng đảm bảo TTGT-TTĐT-TTCC địa bàn

“Đảm bảo trật tự giao thông – đô thị là nhiệm vụ không hề đơn giản đối với bất kỳ địa bàn nào. Lãnh đạo Công an quận xác định rõ với đội nghiệp vụ và Công an các phường, đây phải là công tác triển khai thường xuyên, liên tục; và việc xây dựng, thực hiện đồng thời 2 Kế hoạch ở thời điểm này chính là “cú hích” đối với lực lượng chức năng, làm thế nào phải chuyển biến tích cực về kết quả, cụ thể hóa là những vi phạm trật tự giao thông, đô thị, trật tự công cộng phải giảm trông thấy”, Trung tá Nguyễn Văn Tĩnh chia sẻ về chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai.

Nhắc nhở người dân giữ gìn trật tự đô thị, trật tự công cộng

Mỗi Kế hoạch mà Công an quận Hoàng Mai xây dựng, triển khai bắt đầu từ ngày 28-5 này đều đặt ra nội dung, yêu cầu hết sức cụ thể. Song, điểm chung của 2 Kế hoạch, như Thượng tá Lê Văn Thắng – Phó trưởng Công an quận nêu rõ, là: tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an (gồm lực lượng Công an quận, Đội CSGT số 14) – Thanh tra GTGT - và cán bộ cơ sở của các phường trên địa bàn. Công tác phối hợp dứt khoát không để hình thành việc “đùn đẩy” trách nhiệm, mà khép kín tuyến, địa bàn, thời gian mà các vi phạm hay “tranh thủ” xuất hiện.

Vấn đề quan trọng nữa, là trên cơ sở điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, phải dựng được những vi phạm liên quan đến xe khách, taxi, xe công nghệ, xe kéo bán hàng…từ đó bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, cắm chốt, đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý hệ thống camera của thành phố để tăng cường xử phạt “nguội”. Nguyên tắc đặt ra là sau khi những “điểm nóng” đã được lực lượng quận, thành phố xử lý, thì cấp cơ sở tiếp đó phải chịu trách nhiệm duy trì kết quả đạt được.

Yêu cầu về công tác phối hợp thực chất - hiệu quả đặt lên hàng đầu

Một nhiệm vụ quyết liệt được xác định trong Kế hoạch của Công an quận Hoàng Mai, cũng chính là chủ đề thi đua: “Tuyên truyền, xử lý nghiêm, xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh Thủ đô”. Ở nội dung này, Công an quận triển khai tương đối bài bản các giải pháp từ nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, nhắc nhở đến kiểm tra, xử lý không chỉ các em học sinh, mà cả phía nhà trường, các bậc phụ huynh, những cơ sở trông giữ xe xung quanh các điểm trường…trên tinh thần hạn chế tối đa những điều kiện dẫn đến các em học sinh có thể vi phạm pháp luật giao thông.

"Thông điệp" giữ trật tự, văn minh đô thị

Thực hiện phong trào thi đua với tâm thế mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hoàng Mai sẽ góp sức làm đẹp thêm và văn minh hơn cho Thành phố; hy vọng, “bài toán” trật tự giao thông – đô thị - công cộng ở địa bàn cửa ngõ nội đô sẽ có kết quả khả quan.