Rạp phim Hà Nội háo hức chờ đến giờ mở cửa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau thời gian dài phải tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, các rạp phim trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ chính thức mở cửa trở lại vào ngày mai 10-2.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận đề xuất của Sở VH&TT Hà Nội về việc cho phép mở cửa trở lại hệ thống rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố kể từ ngày mai 10-2. Ngay khi đề xuất này được chấp thuận, các đơn vị phát hành phim đã lập tức tiến hành các công việc cần thiết để có thể đón khán giả quay trở lại rạp chiếu.

Đại diện CGV cho biết, ngay khi có công văn được phép hoạt động trở lại trên địa bàn Hà Nội, đơn vị này đã nhanh chóng chuẩn bị các khâu như vệ sinh cụm rạp, kiểm tra lại hệ thống máy móc và chuẩn bị các nguyên vật liệu tại quầy bắp nước để hoàn tất trước ngày mở cửa đón khách. Phía CGV nói thêm, toàn bộ nhân viên làm việc tại các cụm rạp đều đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 đầy đủ theo quy định, đồng thời sẽ được kiểm tra sức khỏe hàng ngày như đo thân nhiệt, test nhanh thường xuyên để phát hiện Covid-19, tuân thủ nghiêm túc quy tắc 5K, trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ phòng chống dịch...

Cũng theo đại diện CGV, đơn vị này sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp về phòng chống dịch cao nhất theo quy định của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Y tế, bao gồm cả giãn cách tại khu vực trong rạp chiếu lẫn ngoài sảnh, khu vực mua vé và cả quầy bắp nước. Đối với khán giả khi đến rạp xem phim cũng sẽ được yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang, đồng thời khuyến nghị thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn tay bằng nước rửa tay được trang bị đầy đủ tại rạp. Phía CGV chia sẻ, hiện tại đơn vị này khuyến khích khán giả đặt vé xem phim thông qua các ứng dụng trực tuyến để tránh việc tập trung đông người tại khu vực mua vé ngoài rạp chiếu.

Tại rạp chiếu của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, mọi công đoạn chuẩn bị cho việc mở cửa rạp chiếu hiện cũng đã hoàn tất. Đại diện đơn vị này cho biết, từ trước khi Hà Nội có quyết định mở cửa trở lại hệ thống rạp chiếu, phía Trung tâm đã thường xuyên thực hiện các biện pháp bảo dưỡng, vệ sinh máy móc, khử khuẩn các trang thiết bị và toàn bộ không gian rạp chiếu để có thể sẵn sàng hoạt động trở lại bất cứ lúc nào.

Cũng theo đại diện Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, rạp vẫn sẽ thực hiện việc giãn cách người xem, cụ thể là chỉ sử dụng 50% công suất phòng chiếu, đồng thời đảm bảo nghiêm các quy định về phòng chống dịch đối với toàn bộ cán bộ, nhân viên của rạp lẫn khán giả đến rạp xem phim.