"Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác" nhận "mưa" lời khen tại LHP Sundance 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau khi được trình chiếu trực tuyến tại LHP Sundance, bộ phim của đạo diễn Hàm Trần đã chinh phục được đông đảo bạn bè quốc tế, được giới chuyên môn đánh giá cao từ nội dung, diễn xuất đến cả phần hình ảnh.

“Maika – Cô bé đến từ hành tinh khác” là bộ phim do Nhà nước và tư nhân hợp tác sản xuất, cụ thể là Cục Điện ảnh kết hợp với công ty BHD và các đối tác sản xuất theo đơn đặt hàng của Bộ VHTT&DL. Trong số hơn 3.700 bộ phim điện ảnh đến từ 28 quốc gia khác nhau được gửi đến LHP Sundance 2022 thì "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác" là một trong 2 phim điện ảnh duy nhất về đề tài trẻ em và gia đình được Ban tổ chức LHP lựa chọn chính thức tham gia tranh giải tại sân chơi lần này.

LHP Sundance là một trong những LHP lớn nhất thế giới ra đời vào năm 1978 và cho tới bây giờ trở thành LHP lớn nhất khu vực Bắc Mỹ, đồng thời là một trong những kỳ cuộc điện ảnh được mong đợi nhất hàng năm trên thế giới. Sân chơi không chỉ vinh danh các tác phẩm có giá trị nghệ thuật mà còn thành công về mặt thương mại.

Được biết, LHP Sundance năm nay nhận được gần 15.000 dự án gửi đến tham dự, trong đó có gần 4.000 phim điện ảnh, và trong số này có hơn 2.000 phim được gửi từ những quốc gia ngoài Mỹ. Sau nhiều vòng tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng và gắt gao, Ban tổ chức LHP Sundance đã chọn ra 82 phim thuộc 28 quốc gia tham gia dự thi, trong đó có 75 phim lần đầu công chiếu. Tại LHP Sundance năm nay, tính riêng khu vực Đông Nam Á thì ngoài Việt Nam chỉ có tác phẩm điện ảnh của Philippines được lựa chọn tranh tài.

Sau khi được trình chiếu trực tuyến tại LHP Sundance, bộ phim của đạo diễn Hàm Trần đã chinh phục được đông đảo bạn bè quốc tế, được giới chuyên môn đánh giá cao từ nội dung, diễn xuất đến cả phần hình ảnh. Chỉ sau 1 ngày công chiếu trên website chính thức của LHP Sundance, "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác" đã nhận về rất nhiều lời khen ngợi trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Phần lớn đều cho rằng bộ phim là một tác phẩm thiếu nhi đáng yêu với phần diễn xuất tốt từ các diễn viên "nhí". Không chỉ vậy, phim còn mang âm hưởng của nhiều bộ phim Disney năm xưa và các tác phẩm kinh điển như: "Ở nhà một mình".... Do đó với khán giả nước ngoài đây giống như một hành trình trở về thế giới tuổi thơ qua lăng kính của đạo diễn Hàm Trần.

Josh Jacobs - nhà biên kịch và đạo diễn người Do Thái bày tỏ: “Cực kỳ đáng yêu! Đứa bé đóng vai Hùng thực sự tuyệt vời và nhập vai hoàn hảo. Tôi yêu màu sắc của bộ phim này! Hình ảnh sống động, vui nhộn và làm nổi bật vẻ đẹp lộng lẫy của Việt Nam! Tôi thực sự hi vọng một dịch vụ streaming nào đó sẽ chọn tác phẩm để phân phối quốc tế - tôi nghĩ rằng nó sẽ là một cú hit lớn với khán giả nhí đang phải ngồi ở nhà quá nhiều vì đại dịch”.

Peter Charney - nhà biên kịch, đạo diễn, nhà soạn nhạc sân khấu kịch thì cho rằng: “Maika mang đến bầu không khí của rất nhiều bộ phim gốc ngày xưa trên kênh Disney Channel nhờ màu sắc và phục trang của phim. Dù nhịp độ hơi thất thường và phần lớn là tiếng cười hướng đến khán giả nhí nhưng bộ phim vẫn đem lại sự rung động mạnh mẽ và vài khoảnh khắc sâu lắng về khao khát vượt qua nỗi đau. Điểm nhấn chính của bộ phim là mô típ đáng yêu và diễn xuất sắc sảo nhiều cảm xúc của các diễn viên nhí”.

Jo (Jonia) Davis - nhà phê bình phim nổi tiếng thế giới thì nhận định: “Maika giống như sự hòa trộn của hai tác phẩm 'E.t' và 'Return to witch mountain'. Rất nhiều cảnh quay đẹp và mang đến cho khán giả một Việt Nam hoàn toàn khác chưa từng xuất hiện trên truyền hình Mỹ. Bộ phim được đạo diễn bởi Hàm Trần, lựa chọn hoàn hảo cho lứa tuổi học sinh”.

Rachel Wagner - nhà phê bình khác chia sẻ: “Rất tuyệt khi có một bộ phim thiếu nhi đích thực ở Sundance. Tác phẩm đến từ Việt Nam và tôi nghĩ nó rất cuốn hút. Hai diễn viên nhí cực kỳ dễ thương và bản thân phim có vay mượn một số thứ từ E.t, thậm chí giống một phiên bản ít bạo lực hơn của Stranger things. Tất nhiên là nó vẫn có sự hài hước và phong cách đặc trưng của mình để gây thích thú cho khán giả”.

Phía nhà sản xuất phim bày tỏ sự vui mừng trước những phản hồi tích cực mà bộ phim nhận được từ giới chuyên môn và khán giả quốc tế, đồng thời cho biết theo kế hoacvhj thì "Maika – Cô bé đến từ hành tinh khác" dự kiến ra rạp đến với khán giả trong nước vào dịp hè năm nay.