Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Quyết liệt những phần việc, nhiệm vụ hướng đến nâng cao chất lượng sống của nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trực tiếp các đồng chí lãnh đạo huyện đi kiểm tra, đôn đốc và động viên đơn vị hữu trách quyết liệt triển khai những phần việc hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Mới đây nhất, PV An ninh Thủ đô đã cùng đoàn công tác của UBND huyện, do đồng chí Đặng Thị Huyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu, kiểm tra hiện trường tiến độ các dự án của huyện đã và đang triển khai trên địa bàn xã Văn Đức.

Đồng chí Đặng Thị Huyền - Chủ tịch UBND huyện nghe báo cáo và kiểm tra các phần việc thi công trên địa bàn xã Văn Đức

Đồng chí Đặng Thị Huyền - Chủ tịch UBND huyện nghe báo cáo và kiểm tra các phần việc thi công trên địa bàn xã Văn Đức

Với tinh thần khẩn trương, sâu sát, đồng chí Đặng Thị Huyền cùng lãnh đạo các phòng chức năng đã kiểm tra công tác quản lý di tích Đình Chử Xá; Dự án tu bổ, tôn tạo Lăng Chử Cù Vân; Dự án tôn tạo, chỉnh trang các trục đường chính, ao hồ thôn Trung Quan, Sơn Hô và dự án tu bổ, tôn tạo Đình Trung Quan.

Chủ tịch UBND huyện Đặng Thị Huyền khẳng định việc xây dựng các tuyến đường, cải tạo chỉnh trang ao hồ và các di tích trên địa bàn xã Văn Đức có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Văn Đức tập trung rà soát, tổng hợp các nội dung vướng mắc, kiến nghị báo cáo UBND huyện xử lý kịp thời đảm bảo đúng quy định;

Giao các phòng, ban có liên quan và các nhà thầu chủ động phối hợp để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

Đồng chí Trương Văn Học - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Đồng chí Trương Văn Học - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Cũng trong những ngày tháng 4 này, UBND huyện Gia Lâm đã triển khai Kế hoạch tổ chức lễ công bố Quyết định Lễ hội Làng Keo là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia;

Quyết định công nhận xã Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023; khai mạc Lễ hội truyền thống Làng Keo năm 2024; tổ chức Hội Gióng năm 2024; Tổ chức các hoạt động chào mừng huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Tuần văn hóa du lịch Gia Lâm năm 2024 hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Theo đồng chí Trương Văn Học - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, lễ công bố Quyết định Lễ hội Làng Keo là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, Quyết định công nhận xã Kim Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023, Khai mạc Lễ hội truyền thống Làng Keo năm 2024 sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 13/5/2024 - 15/5/2024 (tức ngày mùng 06 đến ngày mùng 8 tháng tư năm Giáp Thìn). Địa điểm tại Cổng làng Keo, di tích Quốc gia Nghè Keo, Chùa Keo và các địa điểm có liên quan.

Lễ hội gồm phần Lễ và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như: tổ chức Giải bóng chuyền hơi nam, chuyền hơi nữ. Giải bóng đá nam, cờ tướng, vật truyền thống, kéo co. Chung khảo cuộc thi sáng tác thơ “Kim Sơn anh hùng vững bước đi lên”; Chung kết Cuộc thi vẽ tranh “Kim Sơn trong em”; Tổ chức hội thi trưng bày và chế biến món ăn từ Chuối. Hội thi thả chim tại ao Nghè Keo. Giải Chạy Ngựa truyền thống Lễ hội Làng Keo 2024.

Ngày 13/5/2024 (tức ngày 06/4 năm Giáp Thìn) tại địa điểm Cổng làng Keo, xã Kim Sơn dự kiến diễn ra Lễ Công bố Quyết định Lễ hội Làng Keo là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, Quyết định công nhận xã Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, Khai mạc Lễ hội truyền thống Làng Keo năm 2024.

Lễ Hội Gióng năm 2024 tổ chức các hoạt động phần nghi Lễ từ ngày 13/5/2024 - 16/5/2024 (tức ngày mùng 06 đến ngày mùng 9 tháng 4 năm Giáp Thìn). Các hoạt động quảng bá, phát triển du lịch, văn nghệ, thể dục thể thao từ ngày 08/5/2024 đến ngày 17/5/2024 (tức ngày mùng 01 đến ngày 10 tháng 4 năm Giáp Thìn).

Địa điểm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng và các địa điểm tổ chức có liên quan. Tại Lễ hội Gióng năm nay, ngoài phần Lễ, đơn vị tổ chức còn triển khai Các hoạt động quảng bá du lịch như: Phối hợp xây dựng chương trình giới thiệu quảng bá về di tích và lễ hội. Khai trương tuần lễ du lịch và tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm; giới thiệu các sản phẩm du lịch, ẩm thực địa phương...

Tổ chức các gian hàng “Chợ quê” trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản và xúc tiến quảng bá du lịch Phù Đổng và Du lịch Gia Lâm. Chùm các hoạt động văn hoá, thể thao cũng được triển khai trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội như: biểu diễn nghệ thuật truyền thống: Cải lương, quan họ, tuồng; Hội thi “Tiếng hót chim Chào Mào”; Hội thi “Gia Lâm trong tôi - Tự hào truyền thống quê hương”; Hội thi nấu cơm, làm cơm nắm, muối cà dâng Đức Thánh Gióng năm 2024; tổ chức Giải chạy “TINH THẦN PHÙ ĐỔNG” năm 2024; Giải cầu lông tranh cúp “Phù Đổng Thiên Vương”; Thi đấu giải Bóng chuyền, cờ tướng, vật dân tộc. Lễ dâng hương được tổ chức vào 19h, ngày 14/5/2024 (ngày 7/4 năm Giáp Thìn)…

Đồng chí Trương Văn Học đề nghị lãnh đạo 2 xã Kim Sơn và Phù Đổng cùng các đơn vị, ban, ngành đoàn thể có liên quan đẩy nhanh việc xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động trong Kế hoạch, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi đến đông đảo nhân dân về nội dung chương trình và các hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức các sự kiện. Đặc biệt giao Công an huyện phối hợp tốt với các xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức phân luồng giao thông trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.