Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận tên lửa đất đối không S-400 từ Nga vào cuối năm 2019

ANTD.VN - Đứng đầu Tập đoàn công nghệ Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov phát biểu trong triển lãm quốc tế IDEX-2019 cho rằng, Nga sẽ chuyển giao tất cả hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm 2019. Theo CEO của Tập đoàn Rostec, trị giá của hợp đồng Thổ Nhĩ Kỳ với Nga trị giá 2,5 tỷ USD.
Hệ thống S-400 Triumf

Hệ thống S-400 Triumf

"Chúng tôi đã ký kết hợp đồng và sẽ hoàn thành đơn hàng hệ thống S-400 này vào cuối năm nay", ông Sergei Chemezov, CEO Tập đoàn Rostec, khẳng định.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, việc triển khai hệ thống tên lửa đất đối không S-400 sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2019. Theo CEO của Tập đoàn Rostec, trị giá của hợp đồng này trị giá 2,5 tỷ USD.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất đã đi vào hoạt động ở Nga vào năm 2007. Được thiết kế để phá hủy máy bay, hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa tầm trung và cũng có thể được sử dụng trên mặt đất, S-400 Triumf có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 400 km và ở độ cao tới 30 km.