Nhật Bản nằm ở phía Đông của châu Á, phía Tây của Thái Bình Dương, do các quần đảo độc lập hợp thành, gồm: Quần đảo Nhật Bản, Quần đảo Ryukyu và Quần đảo Izu-Ogasawara. Ngoài ra, Nhật Bản tính cả Quần đảo Kuril hiện thuộc quyền quản lý của Nga (Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Quần đảo Chishima).
Quần đảo Nhật Bản là khu vực nằm ở phía đông cả 2 lục địa Á - Âu và phía tây Thái Bình Dương, phạm vi của nó bao gồm bốn hòn đảo Hokkaido, Honshu, Shikoku và Kyushu.
Máy bay ném bom chiến lược TU-95MS của Nga
Theo lực lượng không quân Nhật, 2 chiếc Tu-95MS bắt đầu bị phát hiện khi chúng đang bay ở khu vực phía đông bán đảo Triều Tiên, sau đó tiếp tục bay xuống phía nam qua eo biển Tsushima rồi tiếp tục xuyên qua khu vực giữa Okinawa và đảo Miyako. Cuối cùng nó bay men theo mặt phía bắc Quần đảo Nhật Bản (thuộc lãnh thổ phía bắc của Nhật), khi bị máy bay tiêm kích Nhật lên giám sát, máy bay Nga đã bay ra khỏi khu vực này.
Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nhật còn cho biết: Lúc 02h59 phút ngày 07/02 năm nay, 2 chiếc máy bay tiêm kích Su-27 của không quân Nga cũng đã xâm phạm không phận của nước này ở khu vực phụ cận đảo Rishiri, Hokkaido về phía tây nam, trên khu vực biển phía bắc Nhật Bản làm Nhật phải huy động 4 chiếc F-2 lên ngăn chặn.
Vụ việc hồi tháng 2 đã đánh dấu mốc thời gian sau 5 năm máy bay Nga lại xâm phạm khu vực Hokkaido. Lần trước là vào năm 2008, máy bay Nga đã xâm nhập khu vực phụ cận đảo Izu - Hokkaido với mục đích “bất minh” làm Nhật Bản phải điều máy bay lên ngăn chặn. Còn lần đầu tiên là năm 2006, máy bay Nga cũng xâm phạm không phận Nhật ở khu vực phía bắc đảo Rebun cũng thuộc Hokkaido.