Nhật Bản mua đảo để tập trận với tàu sân bay Mỹ

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định phân bổ khoảng 16 tỷ yên (hơn 147 triệu USD) mua lại đảo Mage không có người ở thuộc tỉnh Kagoshima, phía tây nam nước này, để phục vụ các cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay Mỹ, theo báo Yomiuri.

Một tàu chiến của Hải quân Mỹ

Hòn đảo này, hiện thuộc sở hữu của một công ty tư nhân ở Tokyo, dự kiến sẽ được bàn giao cho quân đội Nhật Bản trước cuối tháng 3-2019. Một thỏa thuận sơ bộ sẽ được ký kết trong vài ngày tới.

Các máy bay gây ra nhiều tiếng ồn khi cất cánh và hạ cánh trong các cuộc tập trận, nhiều lần khiến người dân và chính quyền địa phương tại Nhật Bản phản đối.

Do đó, các cuộc tập trận đã được chuyển đến các hòn đảo xa xôi gần như bỏ hoang Iwo Jima, cách Tokyo hơn 1.200 km.

Năm 2011, quân đội Mỹ và Nhật Bản đã đồng ý giải quyết vấn đề di dời một địa điểm phục vụ các cuộc tập trận đến đảo Mage, cách căn cứ không quân Iwakuni của Mỹ ở phía đông nam đảo Honshu khoảng 400 km, nơi có khoảng 60 máy bay có khả năng cất, hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ đã được triển khai trước đó.