Nhật Bản doạ sẽ tự một mình trừng phạt Triều Tiên

ANTĐ - Ngoài Nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc, Nhật Bản sẽ xem xét đưa ra các biện pháp trừng phạt riêng của mình nếu Triều Tiên vẫn cương quyết tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3.

Sau khi Triều Tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo Kwangmyongsong -3 lên vũ trụ ngày 12/12/2012, Hội đồng bảo an Liêp hợp quốc đã tống đạt Nghị quyết số 2087, yêu cầu Triều Tiên phải chấp hành nội dung Nghị quyết này, không được tiếp tục thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo. Sau đó, ngày 24/01/2013, Ủy ban quốc phòng của Triều Tiên đã ra tuyên bố chỉ trích Nghị quyết của Liên hợp quốc về Triều Tiên và khẳng định sẽ tiếp tục thử nghiệm hạt nhân ở mức độ cao hơn.

Tên lửa đẩy vệ tinh Unha-3 của Triều Tiên có khả năng sử dụng như một tên lửa liên lục địa

Theo tin điện của phóng viên Tân Hoa Xã thường trú tạo Liên hợp quốc ngày 07/02, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi Triều Tiên hãy tuân thủ các Nghị quyết của Liên hợp quốc, thực hiện nghiêm túc các nội dung đã xác định trong Tuyên bố chung 19.9, nỗ lực đẩy mạnh tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, không sử dụng các biện pháp cực đoan làm cho tình hình đang căng thẳng ở khu vực này thêm xấu đi.

Trong bài diễn văn trước các phóng viên quốc tế thường trú tại Liên hợp quốc, Tổng thư ký Ban Ki-moon nói: “Việc Triều Tiên tuyên bố Tuyên bố chung 19.9 năm 2005 và kết quả Hội đàm 6 bên tháng 1 năm nay không còn tồn tại là điều không thể chấp nhận được, Triều Tiên phải thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Liên hợp quốc, đây là nghĩa vụ chung của tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc”.

Tổng thư ký Ban Ki-moon nói tiếp: “Tôi mạnh mẽ thúc giục các nhà lãnh đạo Trièu Tiên hãy lắng nghe tiếng nói của cộng đồng quốc tế, tuân thủ các Nghị quyết có liên qua về vấn đề này, đình chỉ ngay công tác chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3, đưa ra các biện pháp thiết thực để cải thiện thực trạng dân sinh của nước mình.”

Hình ảnh vệ tinh địa điểm các bãi phóng tên lửa của Triều Tiên

Về phía Nhật Bản, trong buổi họp báo diễn ra ngày hôm qua - 08/02, Trưởng văn phòng nội các Nhật Bản Esihide Suga đã tuyên bố, nếu như Triều Tiên tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân, Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét tự mình đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Trong buổi họp báo, ông Esihide Suga cho biết, nếu như Triều Tiên vẫn cố chấp tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ 3, chắc chắn Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ đưa ra Nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên. Ngoài ra, Tokyo cũng xem xét tự mình đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.