Nghị sĩ Mỹ trình dự luật ngăn rút quân Mỹ khỏi Hàn Quốc

ANTD.VN - Một nhóm nghị sỹ thuộc cả 2 đảng của Mỹ vừa đệ trình dự luật nhằm ngăn rút quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc.

Binh sĩ Mỹ tham gia một cuộc tập trận tại Hàn Quốc

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngụ ý rút quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc với lý do chi phí cao.

Mới đây, 8 thành viên Hạ viện Mỹ đã đệ trình dự luật nhằm hạn chế sử dụng ngân sách Bộ Quốc phòng cho việc này.

Dự thảo gọi liên minh của Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản là nền móng cho sự ổn định của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, đồng thời cảnh báo rằng rút quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc có thể thay đổi cân bằng quân sự trong khu vực.

Các nghị sỹ muốn ngăn Tổng thống Trump lấy việc rút hoặc giảm quy mô quân đội Mỹ ở Hàn Quốc làm điều kiện để đàm phán phi hạt nhân hóa với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 2-2019.