[Info] Những tính năng cơ động Su-35 Nga thể hiện, F-22 Mỹ cũng làm được

ANTD.VN - Những động tác siêu cơ động mà Su-35 thể hiện thì chiến đấu cơ F-22 Raptor của Mỹ cũng làm được, thậm chí chúng còn thể hiện năng lực cơ động tốt hơn khi có thể bay siêu âm mà không cần đốt tăng lực động cơ lần 2.
[Info] Những tính năng cơ động Su-35 Nga thể hiện, F-22 Mỹ cũng làm được
Động tác quay đầu bằng cách cho phi cơ "rơi" theo chủ ý của phi công - động tác này rất hiệu quả khi cần cơ động ngoặt nhanh ở độ cao lớn.
[Info] Những tính năng cơ động Su-35 Nga thể hiện, F-22 Mỹ cũng làm được
Động tác bay Rắn Hổ Mang nổi tiếng của Không quân Nga cũng được tiêm kích F-22 Raptor thực hiện một cách nhuần nhuyễn.

F-22 Raptor chính thức biên chế trong không lực Mỹ vào năm 2015, với những thiết kế mang tính đột phá, khả năng tàng hình, độ cơ động, cùng vũ khí mang theo đã biến nó thành siêu chiến đấu cơ không có đối thủ.
[Info] Những tính năng cơ động Su-35 Nga thể hiện, F-22 Mỹ cũng làm được
[Info] Những tính năng cơ động Su-35 Nga thể hiện, F-22 Mỹ cũng làm được
[Info] Những tính năng cơ động Su-35 Nga thể hiện, F-22 Mỹ cũng làm được
[Info] Những tính năng cơ động Su-35 Nga thể hiện, F-22 Mỹ cũng làm được