[ẢNH] Trung Quốc "choáng" khi Mỹ nắm được bí mật radar hỏa lực trên những chiến hạm tối tân

ANTD.VN - Việc nắm toàn bộ tham số mật của đài radar điều khiển hỏa lực trên những chiến hạm mặt nước tối tân nhất của Hải quân Trung Quốc sẽ giúp Mỹ đưa ra được các phương án đối phó hiệu quả hơn.
[ẢNH] Trung Quốc
Trên những chiến hạm mặt nước tối tân nhất của Hải quân Trung Quốc bao gồm khinh hạm Type 054A; khu trục hạm Type 052C, Type 052DD... có một khí tài rất đặc biệt bố trí ở nóc cabin chỉ huy (vòng tròn đỏ).
[ẢNH] Trung Quốc
Phía trong chiếc nắp chụp này chính là đài radar trinh sát bề mặt và điều khiển hỏa lực cho tên lửa chống hạm có tên gọi Mineral-ME (NATO gọi bằng cái tên Band Stand) được sản xuất dưới thời Liên Xô.
[ẢNH] Trung Quốc
Loại radar này có tầm trinh sát lên tới 250 km ở chế độ chủ động, hoặc tăng lên tới 450 km khi chuyển sang chế độ thụ động, giúp tên lửa chống hạm có thể tấn công mục tiêu ở ngoài đường chân trời vô tuyến điện từ.
[ẢNH] Trung Quốc
Trong thập niên 1990, đầu tiên là thông qua việc mua sắm cặp khu trục hạm Sovremenny từ Nga mà Trung Quốc đã lần đầu sở hữu loại khí tài trinh sát đáng gờm này.
[ẢNH] Trung Quốc
Sau đó Trung Quốc đã mua hàng chục bộ khí tài Mineral-ME để trang bị cho các tàu chiến mặt nước thế hệ mới của họ, thậm chí còn nội địa hóa để cho ra đời bản sao có mã định danh Type 366.
[ẢNH] Trung Quốc
Như vậy có thể thấy rằng vai trò của radar Mineral-ME trong Hải quân Trung Quốc là cực kỳ quan trọng, thậm chí không quá lời khi nói rằng nó là xương sống quyết định khả năng chống tàu mặt nước của chiến hạm Trung Quốc.
[ẢNH] Trung Quốc
Do vậy mới đây khi hợp đồng mua sắm vũ khí giữa Ukraine và Mỹ được ký kết trong đó có điều khoản Kiev sẽ cung cấp cho Washington nguyên một bộ radar Mineral-ME hoàn chỉnh đã khiến cho Trung Quốc cảm thấy như ngồi trên đống lửa.
[ẢNH] Trung Quốc
Khi đã nắm vững được cơ chế hoạt động của radar Mineral-ME, Hải quân Mỹ có thể đề ra các biện pháp đối phó phù hợp, thậm chí là vô hiệu hóa năng lực tấn công tầm xa của Hải quân Trung Quốc.
[ẢNH] Trung Quốc
Tuy rằng các đài radar Mineral-ME hay Type 366 trong tay Trung Quốc hiện có tính năng kỹ chiến thuật vượt khá xa so với bản gốc chế tạo từ thời Liên Xô nhưng theo đánh giá thì nguyên lý vẫn không khác biệt quá nhiều.
[ẢNH] Trung Quốc
Đặc điểm của đài radar Mineral-ME đó là nó lợi dụng hiện tượng phản xạ sóng điện từ qua tầng điện ly để xác định vị trí của chiến hạm đối phương phía sau đường chân trời.
[ẢNH] Trung Quốc
Phương thức dẫn bắn này có ưu điểm là cung cấp tầm nhìn rất xa, mặc dù vậy nhược điểm của nó lại là xác định tọa độ rất thiếu chính xác, phụ thuộc nhiều vào điều kiện khí tượng.
[ẢNH] Trung Quốc
Người Mỹ với nhiều thiết bị và công nghệ tác chiến điện tử tối tân nắm giữ trong tay hoàn toàn đủ khả năng làm mất tác dụng hoặc chí ít là giảm hiệu quả của radar Mineral-ME xuống nhiều lần.
[ẢNH] Trung Quốc
Như vậy là thông qua con đường hợp tác với Ukraine, Mỹ đã khai thác được khá nhiều công nghệ vũ khí tuyệt mật vốn được xem như những "kỳ quan quân sự" của Liên Xô.
[ẢNH] Trung Quốc
Cần lưu ý thêm rằng ngay trong tháng trước, Công ty xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước Ukroboronprom của Ukraine đã cung cấp cho Mỹ đài radar cảnh giới bắt thấp 36D6M1-1 thuộc tổ hợp phòng không S-300, rõ ràng Kiev đang khiến không chỉ Moskva mà cả Bắc Kinh đều phải "sôi ruột".
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc