[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng

ANTD.VN - Kể từ khi ra đời cho tới nay, chiến đấu cơ F-15 Mỹ đã tiêu diệt tổng cộng 104 máy bay đối phương và chưa từng bị đối phương bắn hạ. Đây là điều mà chưa có bất cứ loại máy bay Nga nào làm được.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
Chiến đấu cơ F-15 dù ra đời tới nay đã 43 năm, nhưng chúng vẫn được coi là một trong những loại máy bay chiến đấu mạnh nhất của Mỹ và đồng minh nhờ những nâng cấp liên tục.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
Theo thống kê của Business Insider, F-15 đã tiêu diệt được tổng cộng 104 máy bay đối phương kể từ khi nó được đưa vào biên chế tới nay và số lượng F-15 bị đối phương tiêu diệt khi tham gia không chiến là... 0 chiếc.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
Đây là điều mà chưa từng có loại máy bay Nga nào làm được kể cả Su-27/30/35.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
Dù các máy bay Nga có sức mạnh đáng gờm tuy nhiên ít nhiều chúng cũng bị đối phương bắn hạ.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
F-15 là một loại máy bay chiến đấu có khả năng bay cực nhanh. Tốc độ của F-15 tối đa vào khoảng Mach 2,5 - tương đương với khoảng hơn 3.000 km/h, như vậy tốc độ của chúng nhanh hơn cả Su-30 và Su-35.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
Tuy có tốc độ cực nhanh nhưng F-15 lại được coi là loại máy bay có độ ổn định cực cao. Ngay cả khi bị mất hẳn một bên cánh như thế này, chiếc F-15 vẫn tiếp đất an toàn. Khó có thể có loại máy bay thứ hai có thể làm được điều này.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
Không những vậy F-15 khẳng định được đẳng cấp của mình đó là loại chiến đấu cơ này hoàn toàn có khả năng tấn công các mục tiêu trên tầm quỹ đạo Trái Đất - nghĩa là tấn công được các mục tiêu như vệ tinh hoặc tên lửa siêu siêu than
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
F-15 dù được xếp vào loại máy bay chiếm ưu thế trên không nhưng thực tế với khả năng mang vũ khí và độ cơ động tuyệt hảo của mình, Mỹ đã cải biên để những chiếc F-15 có thể thực hiện được đủ mọi loại nhiệm vụ của một chiếc tiêm kích đa năng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
Khả năng mang vác vũ khí của F-15 cũng được xếp vào dòng đỉnh cao khi biến thể F-15E có thể mang tới 10,5 tấn vũ khí, nhiều hơn 2,5 tấn so với các đối thủ cùng loại của Nga.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
Radar trên những chiếc F-15 cực mạnh có thể phát hiện mục tiêu xa và khóa đa mục tiêu cùng lúc.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
Năng lực chiến đấu của F-15 dường như vẫn chưa dừng lại khi mới đây Nhật Bản quyết định nâng cấp những chiếc F-15J của mình để chúng có thể mang tới 18 tên lửa.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
Đây là con số mà chưa loại máy bay nào làm được. Các máy bay cùng loại chỉ có thể mang tối đa khoảng 12 tên lửa.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
Với biệt danh "Đại bàng bất bại" tiêm kích chiếm ưu thế trên không F-15 Egale của Mỹ được coi là một trong những máy bay thành công nhất trong lịch sử không quân nước này.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
Chiến đấu cơ F-15 Eagle có chiều dài 19,4m, sải cánh 13m, chiều cao 5,6m.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
Máy bay có trọng lượng rỗng 14 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên tới trên 30 tấn.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
F-15 được trang bị hai động cơ Pratt & Whitney F100-100-220 cánh quạt tăng áp có lực đẩy khô 77,5 kN, khi đốt lần 2 lên tới 111,2kN.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
F-15 Eagle có thể bay với vận tốc Mach 2,5 tức 3.018km/h. Đây là một trong số những tiêm kích có tốc độ cao nhất thế giới.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
F-15 sử dụng thiết bị điện tử hiện đại cho phép phát hiện đa mục tiêu từ rất xa, đồng thời những biến thể mới còn trang bị hệ thống tác chiến điện tử để đánh lừa radar trên máy bay đối phương.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
Hệ thống vũ khí ngoài pháo cỡ nòng 20mm, F-15 còn có các tên lửa đối không mạnh mẽ.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
Vũ khí chính của F-15 là 4 tên lửa không đối không tầm trung AIM-7 Sparrow hoặc AIM-120 và 4 tên lửa hồng ngoại AIM-9 Sidewinder.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
Phiên bản F-15E được trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh chuyên dùng để diệt mục tiêu mặt đất như bom thông minh JDAM, Paveway, tên lửa hành trình AGM-65, tên lửa chống hạm Harpoon…
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
Mỹ nhận thấy nhiều tính năng vẫn còn chưa khai thác hết, họ đã lên kế hoạch hiện đại hóa loại tiêm kích này và dự định sẽ sử dụng trong nhiều năm nữa.
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng
[ẢNH] Tiêu diệt 104 máy bay đối phương và chưa từng bị bắn hạ, F-15 khiến Su-27/30/35 Nga chạnh lòng