[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ

ANTD.VN - Tướng không quân Mỹ lo ngại năng lực tác chiến ở Thái Bình Dương của Trung Quốc sẽ tăng đáng kể khi dòng J-20 hoàn thiện trong năm nay và sẵn sàng chiến đấu.
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
Trong khi Nga vẫn đang vần vũ với tiêm kích Su-57 thì chiến đấu cơ tàng hình Trung Quốc J-20 lại đang có những bước tiến âm thầm mạnh mẽ. Dự kiến loại tiêm kích thế hệ thứ 5 này sẽ đi vào trực chiến trước cả đối thủ đến từ Nga.
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
Thậm chí Mỹ còn đánh giá J-20 trở thành mối nguy cơ tiềm tàng trước cả Su-57 Nga.
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
Tuy cả Trung Quốc và Nga đang bị "gút thắt" ở động cơ dành cho tiêm kích thế hệ thứ 5, nhưng rõ ràng với tiềm lực kinh tế mạnh, Bắc Kinh đã tung tiền nghiên cứu đẩy nhanh những công nghệ khác.
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
Hệ thống tác chiến điện tử trên J-20 được đánh giá rất đáng gờm với radar mảng pha điện tử chủ động có độ quét rất nhạy để phát hiện mục tiêu.
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-20 do Tập đoàn Chengdu của Trung Quốc phát triển từ năm 2011 và cất cánh lần đầu tiên vào ngày 31-10-2012.
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
Tiêm kích tàng hình J-20 được quảng bá là chiếc máy bay tàng hình do Trung Quốc tự nghiên cứu và chế tạo, có thể sánh ngang với tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Mỹ và Nga.
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
Hiện tại J-20 của Trung Quốc vẫn đang sử dụng động cơ AL-31FM2 do Nga cung cấp, đây vẫn là chuẩn động cơ của chiến đấu cơ thế hệ thứ 4.
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
Nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục vung tiền để phát triển động cơ dành cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
Bắc Kinh đã chi khoảng gần 40 tỷ USD để phát triển động cơ hiện đại trong giai đoạn 2010-2020.
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
Truyền thông Trung Quốc năm ngoái từng tuyên bố động cơ WS-15 đang được phát triển cho J-20 có hiệu suất ngang mẫu F119 trang bị trên F-22 của Mỹ.
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
J-20 cũng đã trải qua những bài kiểm tra vũ khí. Hình ảnh chiến đấu cơ này đang bắn rocket trong một cuộc thử nghiệm vào năm ngoái.
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
"Tiêm kích tàng hình J-20 Trung Quốc có thể đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu trong năm nay. Đây là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể tăng cường năng lực tác chiến, cũng như mối đe dọa nhằm vào lực lượng Mỹ trên Thái Bình Dương", tướng Charles Brown, chỉ huy Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ, mới đây cho biết trong một cuộc phóng vấn.
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
Tướng Brown khẳng định Mỹ sẽ đối phó bằng cách triển khai thêm siêu tiêm kích F-35 ở Thái Bình Dương và duy trì các chuyến bay tuần tra trên Biển Đông.
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
Trung Quốc vội vàng đưa máy bay tàng hình J-20 vào biên chế hồi cuối năm 2017, nhằm đối phó việc Mỹ triển khai tiêm kích F-35 đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như việc Hàn Quốc và Nhật Bản nhận bàn giao các phi cơ F-35A đầu tiên.
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
Lầu Năm Góc nhận định dòng J-20 chưa đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu đầy đủ do chỉ có số lượng nhỏ máy bay được đưa vào sử dụng để thử nghiệm và huấn luyện.
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
Nhưng rất có thể loại máy bay này sẽ sớm hoàn thiện trong thời gian ngắn tơi đây và nó sẽ trở thành mối đe dọa tiềm tàng cho Mỹ.
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự quốc tế vẫn nghi ngờ về khả năng thực sự của dòng máy bay này của Trung Quốc.
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ
[ẢNH] Tiêm kích J-20 Trung Quốc vượt Su-57 Nga để trở thành mối lo ngại cho Mỹ