Một vấn đề gây đau đầu đối với các lực lượng Mỹ khi thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố tại Trung Đông đó là phải làm sao hạn chế được thiệt hại cho các bên không liên quan.
Những phi vụ oanh kích do máy bay không người lái, tiêm kích hay trực thăng vũ trang thực hiện thường đạt được mục đích đề ra đó là tiêu diệt các thủ lĩnh khủng bố.
Tuy nhiên ở chiều ngược lại, các báo cáo từ hiện trường ghi nhận có không ít dân thường vô tội bị vạ lây trong các cuộc không kích trên, gây tâm lý phẫn nộ trong dân chúng.
Con số thương vong đối với dân thường ở Afghanistan năm 2018 là cao nhất trong bất kỳ giai đoạn 6 tháng nào kể từ khi bắt đầu được thống kê một cách có hệ thống vào năm 2009, theo phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan (UNAMA).
Mặc dù vẫn lên tiếng bác bỏ việc gây ra thương vong cho các mục tiêu dân sự nhưng những gì diễn ra tại thực địa vẫn buộc Mỹ phải cân nhắc nhằm giảm thiểu tai tiếng.
Và có vẻ như Mỹ đã tìm ra được một thứ vũ khí tối ưu để vừa đảm bảo việc tiêu diệt chính xác các phần tử khủng bố lại hạn chế gây thương vong cho dân thường.
Tờ Wall Street Journal mới đây cho biết, Mỹ đã phát triển thành công một loại tên lửa bí mật để tiến hành các cuộc không kích chính xác nhằm tiêu diệt các thủ lĩnh khủng bố mà "không gây tiếng nổ".
Đây chính là phiên bản đặc biệt của tên lửa AGM-114 Hellfire với mã R9X được thiết kế để đâm xuyên khối kim loại nặng 45 kg qua nóc xe hơi cũng như các tòa nhà để tiêu diệt mục tiêu mà không gây tổn hại cho các cá nhân và tài sản xung quanh.
Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết, tên lửa mới được thiết kế đặc biệt với trí thông minh nhân tạo, giúp nhận biết cực kỳ chính xác về vị trí và môi trường xung quanh mục tiêu.
AGM-114 R9X được thiết kế với mục đích nhắm vào những kẻ khủng bố tìm cách lẩn trốn các cuộc không kích của Mỹ thông qua việc ẩn náu giữa những nhóm phụ nữ và trẻ em để tìm cách thoát ly.
Nguồn tin của Wall Street Journal chỉ ra rằng cả Lầu Năm Góc và Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đều đã sử dụng vũ khí này và họ rất cẩn thận che giấu sự tồn tại của nó.
Tên lửa AGM-114 R9X đã được sử dụng ít nhất hai lần, cụ thể là một lần trên không phận Syria vào tháng 2 năm 2017 và một lần nữa ở Yemen trong tháng 1 (chưa rõ năm).
Khi thông tin trên được công bố thì có lẽ loại tên lửa đặc biệt không mang đầu đạn chứa thuốc nổ này đã hoàn thành quá trình phát triển, thử nghiệm và chuẩn bị chính thức vào biên chế chiến đấu.
Vũ khí mới sẽ giúp Mỹ thực hiện các vụ tấn công chính xác hơn nhờ vào nền tảng công nghệ va chạm động năng nổi tiếng đã được họ triển khai trên nhiều loại tên lửa phòng không.