[ẢNH] S-300 Syria lần đầu "tóm sống" thành công tiêm kích tàng hình F-35I Adir Israel?

ANTD.VN - Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria mới đây đã đăng tải một thông tin gây chấn động liên quan tới việc đối đầu giữa tổ hợp phòng không S-300 với tiêm kích tàng hình F-35I Adir.
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
Hiện tại lực lượng phòng không Syria vẫn đang tích cực học tập để nhanh chóng làm chủ các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PM mà Nga cung cấp cho nước này.
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
Tuy nhiên đã có khá nhiều ý kiến nghi ngại liên quan đến năng lực thực tế của các hệ thống S-300 trong môi trường tác chiến hiện đại cũng như trình độ tiếp thu của binh lính Syria.
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
Như để xóa tan hai mối nghi ngờ trên, hãng thông tấn SANA của Syria dẫn nguồn tin quân sự nước này đã cho biết một tin tức gây chấn động, thậm chí có thể khiến nhiều người cảm thấy sửng sốt.
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
SANA cho biết, vào hôm 11/10, Không quân Israel đã sử dụng một phi đội 4 chiếc tiêm kích F-35 bay dọc theo biên giới Syria nhằm mục đích thăm dò hoạt động của hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-300.
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
Trong quá trình bay tuần tiễu trên vùng biên giới từ Syria sang Lebanon, radar cảnh giới của hệ thống S-300 đã phát hiện và giám sát phi đội 4 chiếc F-35 này.
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
Căn cứ thông số thu được từ đài radar, các cố vấn quân sự Nga khẳng định đây là F-35I Adir. Sau khi bị radar phát hiện và khóa mục tiêu, phi đội 4 chiếc F-35I đã nhanh chóng rời khỏi vùng tấn công hiệu quả của S-300.
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
Nếu thông tin trên là chính xác thì rõ ràng đây là một diễn biến cực kỳ bất lợi cho Không quân Israel, khi mà các chiến dịch oanh kích họ thực hiện trong tương lai sẽ chẳng còn diễn ra một cách thuận lợi như trước nữa.
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
Mặc dù vậy, cũng xuất hiện không ít nhận xét trái ngược từ các chuyên gia quân sự, trong đó tỏ ra nghi ngờ về tính xác thực của thông tin vừa được hãng SANA cung cấp.
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
Đầu tiên, có ý kiến cho rằng tín hiệu mà radar của S-300 thu được thực chất là từ một tốp tiêm kích F-16I Sufa, bởi vì Không quân Israel vẫn thường xuyên dùng dòng chiến đấu cơ này cho nhiệm vụ trinh sát.
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
Tiêm kích F-35I Adir vẫn được phía Israel đưa vào diện bảo mật tính năng rất cao, nó thường sử dụng đường bay rất thấp để xâm nhập khu vực tấn công, cho nên khó có khả năng nó lại hoạt động một cách hớ hênh như vậy.
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
Rất có thể tốp tiêm kích mà radar S-300 nhận diện được thực chất chỉ là chiến đấu cơ thế hệ 4 đang tìm cách dò la tham số radar của S-300 nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu mà thôi.
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
Thậm chí nếu thực sự radar cảnh giới 64N6E của S-300 Syria nhận diện được F-35I Adir thì khả năng cao là chiếc tiêm kích tàng hình Israel vẫn đang thực hiện biện pháp "giấu bài".
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
Trong các phi vụ hoạt động từ trước đến nay, F-35 của cả Mỹ lẫn Israel vẫn được nhìn thấy mang theo thiết bị có tên gọi Luneberg Lens.
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
Đây là một khí tài rất đặc biệt, có tác dụng làm tăng vọt diện tích phản xạ radar (RCS), từ đó che giấu tham số thật của máy bay.
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
Do vậy trước khi diễn ra một cuộc đối đầu một mất một còn giữa F-35I Adir với S-300PM của Syria thì những thông tin trên chỉ mang tính tham khảo mà thôi.
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu
[ẢNH] S-300 Syria lần đầu