[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?

ANTD.VN - Theo Business Insider, các binh sĩ Mỹ đang sử dụng súng máy M2 Browning cùng đạn 12,7mm sai mục đích, ban đầu việc chế tạo loại vũ khí này để nhằm chống lại phương tiện cơ giới hơn là bắn thẳng vào mục tiêu là con người.
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
Ban đầu loại đạn .50 Cal tương đương với 12,7x99mm được sử dụng như đạn tiêu chuẩn trên những khẩu súng máy M2 Browning của Mỹ.
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
Tuy nhiên ít ai biết rằng, chính sức mạnh của đạn .50 Cal khiến chúng bị xếp vào hạng vũ khí có khả năng gây nguy hại đối với cho người, và quân đội Mỹ từng có quy định hạn chế sử dụng loại đạn để chống lại các mục tiêu là con người.
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
Đạn 12,7mm có độ xuyên phá tốt, khả năng tấn công mục tiêu sau vật cản khá hoàn hảo nên binh lính Mỹ ngoài chiến trường thường sẽ "cố tình" quên đi, nguyên tắc này và sử dụng bất cứ cỡ đạn nào kể cả .50 Cal để "ném" về phía đối phương, miễn là nó hiệu quả.
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
Tuỳ từng nhà sản xuất và trọng lượng của viên đạn mà động năng của cỡ đạn này sẽ từ 18.000 cho tới 20.195 Jun.
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
Với động năng như thế này, viên đạn .50 Cal sẽ có khả năng tiêu diệt rất nhiều loại mục tiêu bao gồm cả xe cơ giới của đối phương.
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
Loại đạn này có thể phá tung những bức tường bê tông có độ dày lên tới 15 cm.
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
Gia tốc của đạn .50 Cal khi thử nghiệm với chiều dài nòng súng 1100mm tối đa cũng lên tới 928 mét/giây và thấp nhất đạt 882 mét/giây.
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
Gia tốc càng thấp, đạn càng có động năng lớn hơn và kèm theo đó là khả năng phá lợi hại hơn.
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
Do có động năng quá lớn, toàn bộ các loại súng sử dụng cỡ đạn này đều được sử dụng với mục đích phá nhiều hơn là xuyên.
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
Khi bắn vào cơ thể người, một viên đạn 12,7mm sẽ có sức công phá đủ để phá nát cơ thể nạn nhân ngay lập tức.
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
Nhiều tổ chức nhân quyền đã lên án việc Mỹ sử dụng các loại súng có cỡ đạn lớn như thế này trong khắp các trận chiến từ thế kỷ 20 tới nay.
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
Tuy nhiên trên thực tế chưa từng có cáo buộc nào về việc lính Mỹ sử dụng cỡ súng này trong các cuộc chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam, Iraq hay Afghanistan.
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
Hiện Mỹ chỉ xếp cỡ đạn .50 Cal này vào nhóm vũ khí bị hạn chế hoặc bị cấm sử dụng để chống lại con người, cùng danh mục với khí độc và mìn nhựa.
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?
[ẢNH] Quân đội Mỹ sẽ cấm sử dụng súng máy 12,7 ly bắn vào người?