[ẢNH] "Ông lão" T-34 đối đầu tên lửa chống tăng hiện đại và kết cục gây sốc

ANTD.VN - Xe tăng hạng trung T-34-85 là thứ vũ khí đã hơn 70 năm tuổi, do vậy nó sẽ gặp phải bất lợi cực lớn khi đối đầu với tên lửa chống tăng hiện đại.

[ẢNH]
Chiến trường Trung Đông hiện được coi là một "bảo tàng vũ khí sống", khi nhiều phương tiện chiến tranh hàng chục năm tuổi vẫn phải tung hoành ngoài thực địa.
[ẢNH]
Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên được lý giải là do gặp phải nhiều khó khăn trong việc sở hữu những vũ khí hiện đại đã khiến cho các bên xung đột phải tận dụng mọi nguồn lực.
[ẢNH]
Bên cạnh đó cũng không thể bỏ qua vấn đề nhiều vũ khí tối tân của cả quân đội chính quy đã bị tiêu hao quá nhiều trong thực chiến còn nguồn bù đắp lại chưa đáp ứng nổi nhu cầu.
[ẢNH]
Do vậy giải pháp "gọi tái ngũ" những vũ khí cổ đang được yên nghỉ trong bảo tàng từ nhiều năm nay là bước đường cùng nhằm cấp tốc bù đắp cho sự thiếu hụt phương tiện tác chiến.
[ẢNH]
Một trong những vũ khí cao tuổi và nổi tiếng nhất được nhìn thấy trên chiến trường Trung Đông chính là huyền thoại của Thế chiến thứ hai - Xe tăng hạng trung T-34-85.
[ẢNH]
Mặc dù đã rất cũ và nhiều tính năng không còn sử dụng được, nhưng khẩu pháo 85 mm của nó vẫn cung cấp hỏa lực đáng gờm cho các nhóm phiến quân hay thậm chí cả quân đội chính quy.
[ẢNH]
Tuy nhiên do là một phương tiện chiến tranh đã quá lạc hậu cho nên khi gặp phải những vũ khí tối tân của thời đại ngày nay thì xe tăng T-34-85 khó lòng mà chống đỡ nổi.
[ẢNH]
Hôm 24-1-2019, trang Twitter của tờ báo Yemen Observer đã công bố một đoạn phim đáng kinh ngạc về thời khắc chiếc xe tăng T-34-85 của lực lượng ủng hộ Saudi Arabia bị trúng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) hiện đại.
[ẢNH]
Theo Yemen Observer, các tay súng của Phong trào vũ trang nổi dậy Houthi đã phá hủy chiếc xe tăng T-34-85 này bằng một quả ATGM gần thị trấn Damt ở tỉnh Dhale.
[ẢNH]
Xe tăng T-34-85 có lớp giáp rất mỏng, nó còn không có bất cứ phương tiện phòng vệ nào khác, cho nên khi bị tên lửa chống tăng ngắm bắn thì kết cục đã được xác định trước.
[ẢNH]
Tuy nhiên chi tiết gây sốc ở đây đó là chiếc chiến xa hạng trung này đã nát vụn sau phát tên lửa chống tăng của lực lượng Houthi, cho thấy khả năng cao là đạn trong xe đã phát nổ.
[ẢNH]
Đây rõ ràng là kết cục rất buồn cho một phương tiện chiến tranh cao tuổi và đã sống sót đến tận ngày nay sau khi đã trải qua rất nhiều cuộc xung đột vũ trang.
[ẢNH]
Mặc dù gặp thất bại nặng nề như vậy trước vũ khí chống tăng hiện đại nhưng cũng phải công nhận rằng độ bền bỉ của T-34-85 thật đáng nể, khi nó vẫn còn chạy được đến tận ngày nay.
[ẢNH]
Thậm chí mới đây Quân đội Nga còn thành lập thêm một tiểu đoàn xe tăng mới sau khi tiếp nhận lại 30 chiếc T-34-85 từ Quân đội nhân dân Cách mạng Lào.
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]