[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận "gáo nước lạnh" thứ hai từ Iraq về triển vọng xuất khẩu S-400

ANTD.VN - Gần như ngay lập tức sau khi Saudi Arabia cho thấy họ sẽ không mua sắm tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga thì Iraq cũng đưa ra dấu hiệu tương tự.
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
Thời gian gần đây liên tiếp xuất hiện tin tức cho rằng Iraq đang xúc tiến các cuộc đàm phán với Nga để sớm ký kết hợp đồng mua sắm tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
Nguyên nhân dẫn tới hành động trên của Baghdad được giải thích là do các cuộc tấn công xuyên biên giới của tiêm kích Israel nhằm vào lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và đồng minh Hezbollah trên đất Iraq
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
Baghdad đã tỏ ra rất tức giận khi chủ quyền lãnh thổ của mình bị xâm phạm một cách trắng trợn và Mỹ đã bất lực, thậm chí còn "bật đèn xanh" để Israel thực hiện hành động quân sự
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
Mặc dù là một đồng minh quan trọng và đang chịu nhiều ảnh hưởng của Mỹ nhưng Iraq cũng là một khách hàng rất lớn của vũ khí do Nga sản xuất tại khu vực Trung Đông
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
Thời gian qua Iraq đã mua của Nga lượng lớn vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự cho lĩnh vực lục quân để phục vụ cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
Mỹ được cho là đã nhắm mắt làm ngơ để Iraq mua xe tăng, xe thiết giáp Nga mà không trừng phạt theo Đạo luật CAATSA vì họ nhận thấy hành động này của Baghdad là cần thiết và giảm nhẹ gánh nặng cho lực lượng của chính mình
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
Nhưng nay nếu như Iraq quyết định mua S-400 thì mọi việc được dự báo sẽ rất khác, bởi vũ khí này của Nga đang là trọng điểm trong chính sách cấm vận của Mỹ
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
Có lẽ trước áp lực cực lớn của Washington khi đe dọa sẽ ngay lập tức áp đặt Đạo luật CAATSA nếu hợp đồng mua S-400 được ký kết mà mới đây đã có diễn biến mới rất đáng chú ý
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
Đại sứ Iraq tại Matxcơva, ông Haidar Mansour Hadi trong cuộc họp báo ngày 19-9 đã cho biết giữa hai nước chưa có các cuộc đàm phán về hợp đồng S-400
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
"Chúng tôi không tiến hành các cuộc đàm phán như vậy. Không có một gợi ý nào về điều đó", Đại sứ Hadi cho biết đồng thời còn nói thêm rằng ông đã nhận được hỏi câu hỏi này tại hầu như mọi sự kiện công cộng được tổ chức
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
Điều này trái ngược hoàn toàn với các thông tin trước đó, ví dụ như trong chuyến thăm Matxcơva vào tháng 2-2018, Bộ trưởng Ngoại giao Iraq, ông Ibrahim al-Jaafari lưu ý rằng Baghdad đang nghiên cứu chặt chẽ khả năng mua S-400
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
Tới thời điểm giữa tháng 5-2019, thậm chí chính vị Đại sứ Iraq tại Matxcơva còn đưa ra tuyên bố rằng Baghdad đã quyết định mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
Việc Iraq bác bỏ đang đàm phán mua S-400 có thể xem như "gáo nước lạnh" thứ hai liên tiếp dội vào triển vọng xuất khẩu của hệ thống vũ khí tối tân này sang Trung Đông
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
Trong ngày 18-9, phía Saudi Arabia đã chính thức nhờ Hàn Quốc nâng cấp giúp lưới lửa phòng không chứ không lựa chọn S-400 như lời đề xuất của Tổng thống Nga Putin
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
Với những diễn biến bất lợi trên, có lẽ Nga nên tìm thị trường khác tại châu Á hay khu vực Bắc Phi thay vì cố tìm cách chen chân vào khu vực Trung Đông vốn chịu ảnh hưởng rất lớn từ Mỹ
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận
[ẢNH] Nối tiếp Saudi Arabia, Nga nhận