[ẢNH] Nga cấp tốc "bơm" S-300PMU-2 cho Iran trước nguy cơ bị Israel tấn công

ANTD.VN - Nguy cơ Không quân Israel tiến hành cuộc tập kích đường không để phá hủy lò phản ứng hạt nhân của Iran như đã từng làm với Syria cách đây 11 năm là nguy cơ khiến Tehran phải cảm thấy lo sợ.
[ẢNH] Nga cấp tốc
Bộ Quốc phòng Israel mới đây đã cung cấp chi tiết thông tin giải mật về phi vụ chiến đấu cơ nước này không kích phá hủy lò phản ứng hạt nhân của Syria do Triều Tiên giúp xây dựng vào ngày 6/9/2007.
[ẢNH] Nga cấp tốc
Hành động trên của Israel được cho là nhằm gửi thông điệp cảnh báo tới Iran, vì Tel Aviv nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng không bao giờ chấp nhận viễn cảnh Tehran có trong tay vũ khí hạt nhân.
[ẢNH] Nga cấp tốc
Sau khi thỏa thuận hạt nhân Iran bị Mỹ dẹp bỏ, khả năng rất cao là Không quân Israel sẽ thực hiện một phi vụ oanh tạc tương tự những gì họ đã từng làm với Syria và cả Iraq trong quá khứ.
[ẢNH] Nga cấp tốc
Trước nguy cơ trên, lực lượng phòng không Iran dĩ nhiên sẽ không thể ngồi im chịu trận mà phải tích cực tăng cường phương tiện tác chiến nhằm đề phòng một cuộc tập kích có thể diễn ra trong tương lai.
[ẢNH] Nga cấp tốc
Trên các phương tiện truyền thông khu vực vừa xuất hiện hình ảnh các ống phóng tên lửa 48N6E2 của tổ hợp S-300PMU-2 vừa được Nga cấp tốc vận chuyển tới Iran bằng đường biển.
[ẢNH] Nga cấp tốc
Đạn tên lửa đánh chặn tầm xa 48N6E2 có tầm bắn 195 km, trần bay 27 km, vận tốc 2.800 m/s, sử dụng cơ chế hiệu chỉnh thông qua vị trí tên lửa (Track via Missile) đủ sức bắn hạ những vật thể diện tích phản xạ radar rất nhỏ.
[ẢNH] Nga cấp tốc
Trước đó, Iran đã triển khai đầy đủ các bộ khí tài S-300PMU-2 mua của Nga, sức mạnh của tổ hợp tên lửa phòng không Favorit theo nhận xét thì không thua kém S-400 Triumf là bao.
[ẢNH] Nga cấp tốc
Phiên bản S-300PMU-2 Favorit xuất khẩu sang Iran cũng được trang bị đài nhìn vòng mọi độ cao 96L6 có tầm trinh sát 300 km, theo dõi được 100 mục tiêu các loại.
[ẢNH] Nga cấp tốc
Radar hỏa lực của S-300PMU-2 là 30N6E2 làm việc trên băng tần X, tự động hoàn toàn trong thao tác phát hiện, bám bắt và có khả năng chống nhiễu cực tốt nhờ bộ vi xử lý cải tiến, tầm hoạt động của 30NE2 là 300 km, nó theo dõi 100 mục tiêu và dẫn đường cho 72 tên lửa cùng lúc.
[ẢNH] Nga cấp tốc
Tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU-2 còn được tích hợp radar trinh sát 64N6E2 cùng trạm kiểm soát chiến đấu 54K6E2 nằm trong hệ thống chỉ huy 83M6E2.
[ẢNH] Nga cấp tốc
Các thành phần này có nhiệm vụ đồng bộ hóa tất cả các thành phần như radar điều khiển hỏa lực, radar tìm kiếm mục tiêu, xe phóng trong môi trường chiến thuật thống nhất.
[ẢNH] Nga cấp tốc
Tổ hợp S-300PMU-2 có khả năng kiểm soát tới 12 xe phóng cùng lúc, ngoài ra còn có thể điều khiển hoạt động cho các hệ thống cũ hơn như S-300PMU-1, S-200, S-75 và S-125 giúp nâng cao vượt trội sức chiến đấu cho các hệ thống cũ.
[ẢNH] Nga cấp tốc
Ngoài nhận đạn tên lửa mới, lực lượng phòng không Iran cũng phải đặc biệt lưu tâm tới hệ thống tác chiến điện tử của Israel, khi vào tháng 2 năm nay tiêm kích F-35I đã thực hiện thành công vụ xâm nhập.
[ẢNH] Nga cấp tốc
Theo thông báo từ phía Israel, các tiêm kích F-35I của họ đã lượn nhiều vòng trên các cơ sở hạt nhân của Iran để chụp ảnh mà không hề bị phát hiện.
[ẢNH] Nga cấp tốc
Iran sau đó đã rất tức giận và cho rằng giữa Nga và Israel có thỏa thuận ngầm và Moskva đã cung cấp mã nguồn của tổ hợp S-300PMU-2 bán sang Iran cho Tel Aviv để F-35I dễ dàng xâm nhập.
[ẢNH] Nga cấp tốc
[ẢNH] Nga cấp tốc
[ẢNH] Nga cấp tốc
[ẢNH] Nga cấp tốc
[ẢNH] Nga cấp tốc
[ẢNH] Nga cấp tốc
[ẢNH] Nga cấp tốc
[ẢNH] Nga cấp tốc
[ẢNH] Nga cấp tốc
[ẢNH] Nga cấp tốc
[ẢNH] Nga cấp tốc
[ẢNH] Nga cấp tốc
[ẢNH] Nga cấp tốc
[ẢNH] Nga cấp tốc
[ẢNH] Nga cấp tốc