[ẢNH] Lộ diện "sát thủ thầm lặng" theo sát bảo vệ tổng thống Mỹ

ANTD.VN - "Sát thủ thầm lặng" Mk 13 Mod 7 - khẩu súng bắn tỉa mà mật vụ Mỹ sử dụng bảo vệ Tổng thống Donald Trump, đây là mẫu vũ khí mới nhất của lính bắn tỉa Thủy quân Lục chiến Mỹ.
[ẢNH] Lộ diện
Súng bắn tỉa Mk 13 Mod 7 là một trong nhiều loại vũ khí được Cơ quan Mật vụ Mỹ (United States Secret Service - USSS) sử dụng để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các chuyến công du.
[ẢNH] Lộ diện
Được biết, Mk 13 mod 7 là dòng súng bắn tỉa mới nhất của Thủy quân Lục chiến Mỹ và chỉ mới được đưa vào trang bị từ năm 2018.
[ẢNH] Lộ diện
Mk 13 Mod 7 được đánh giá là ứng cử viên sáng giá để thay thế cho mẫu súng trường bắn tỉa tiêu chuẩn M40 của lực lượng này.
[ẢNH] Lộ diện
Tại khách sạn Marriott, Mk 13 Mod 7 được Mật vụ Mỹ sử dụng để ngăn chặn mọi mối đe dọa an ninh từ xa, với các tốp lính bắn tỉa được bố trí tại bãi cỏ và trên nóc khách sạn.
[ẢNH] Lộ diện
Việc Mật vụ Mỹ được trang bị Mk 13 Mod 7 là điều khá dễ hiểu khi lực lượng này có nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Tổng thống Mỹ cùng nội các một cách tốt nhất.
[ẢNH] Lộ diện
Được biết súng Mk 13 Mod 7 được trang bị đầu tiên cho lực lượng Biệt kích Hải quân Mỹ - Navy SEALs.
[ẢNH] Lộ diện
Trong quá trình sử dụng Mk 13 Mod 7, phía hải quân đánh giá khá cao mẫu súng bắn tỉa này. Có lẽ chính vì điều này mà USSS đã quyết định trang bị súng Mk 13 Mod 7 cho các đơn vị phản ứng nhanh của mình.
[ẢNH] Lộ diện
Theo giới thiệu của Thủy quân Lục chiến Mỹ, súng trường bắn tỉa chính xác Mk 13 Mod 7 là một trong hai mẫu súng đang được lực lượng thử nghiệm, khẩu còn lại là M110A1.
[ẢNH] Lộ diện
Cả hai mẫu súng này đều sử dụng đạn tiêu chuẩn 7.62mm, trong đó Mk 13 Mod 7 sử dụng đạn tiêu chuẩn .300 Winchester Magnum (7,62×67mm).
[ẢNH] Lộ diện
Súng bắn tỉa Mk 13 Mod 7 được mô tả có tầm bắn hiệu quả lên tới hơn 1.250m.
[ẢNH] Lộ diện
Cũng giống như “người tiền nhiệm” M40 A6, khóa nòng của khẩu Mk 13 Mod 7 có cơ chế trượt theo chiều dọc nhưng đã được thiết kế lại để bắn được chính xác ở khoảng cách xa hơn, trong khi M40 chủ yếu được sử dụng với các mục tiêu ở khoảng cách dưới 1.000m.
[ẢNH] Lộ diện
Với tầm bắn trên của Mk 13 Mod 7, nó có thể vô hiệu hóa mọi mối đe dọa an ninh từ xa ngay khi mục tiêu có ý định tiếp cận cổng khách sạn Marriott.
[ẢNH] Lộ diện
Ở thời điểm hiện tại, thông tin về Mk 13 Mod 7 còn khá hiếm hoi và Quân đội Mỹ gần như không tiết lộ bất cứ thông số kỹ thuật chi tiết nào về mẫu súng này.
[ẢNH] Lộ diện
Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể đoán ước được một chút về thông số của Mk 13 Mod 7 như, súng có chiều dài hơn 900mm và khoảng 600mm khi gấp báng, trọng lượng của súng rơi vào khoảng từ 5-6kg và được trang bị hộp tiếp đạn từ 5 viên.
[ẢNH] Lộ diện
Cũng giống như nhiều mẫu súng bắn tỉa khác của Quân đội Mỹ, Mk 13 Mod 7 cũng được tích hợp sẵn thanh rail kỹ thuật trên thân và ốp tay trước của súng cho phép xạ thủ gắn thêm ống ngắm quang học và cả ống ngắm đêm.
[ẢNH] Lộ diện
Đầu nòng của súng cũng có thể được tháo rời cho phép thay đổi loa che lửa đầu nòng hoặc lắp thêm nòng giảm thanh. Báng súng của Mk 13 Mod 7 cũng có thể được điều chỉnh để phù hợp với từng xạ thủ.
[ẢNH] Lộ diện
Việc Biệt kích Hải quân, Thủy quân Lục chiến và giờ là cả Mật vụ Mỹ quyết định đưa vào trang bị Mk 13 Mod 7 cho thấy sức mạnh của mẫu súng bắn tỉa này đã được chứng minh trên chiến trường.
[ẢNH] Lộ diện
Thành tích của nó đủ xuất sắc để trở thành một trong những vũ khí bảo vệ người đứng đầu nước Mỹ.
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện