Isreal tăng cường tấn công, tuy nhiên hệ thống S-300 của Syria vẫn hoàn toàn im lặng trong các trận đánh vừa qua, đó là do S-300 bất lực hay còn nguyên nhân khác, điều này đã được hai chuyên gia quân sự Nga Roman Skomorokhov và Aleksandr Staver giải thích trên Tạp chí "Bình luận quân sự".
Hai ông cho rằng nếu S-300 khai hỏa, cơ hội sống sót của các tiêm kích F-15 và F-16 Israel trước tên lửa đánh chặn 48N6 nói một cách thẳng thắn là "hơi ít", và rằng Syria không cho khai hỏa vì lo ngại cuộc xung đột giữa hai quốc gia này leo thang sẽ bất lợi cho Damascus.
Tuy vậy ngay sau đó không ít ý kiến của giới phân tích cho rằng hai chuyên gia Nga chữa thẹn cho việc S-300 Syria không khai hỏa càng làm cho tình hình theo chiều hướng phực tạp thêm.
Rõ ràng không phải quân đội Syria quá sợ hãi Israel đến nỗi họ không dám bắn vào chiến đấu cơ của quốc gia Do Thái.
Trước đó các hệ thống phòng thủ S-200 đã từng bắn bị thương F-15 thậm chí bắn rơi F-16 của không quân Israel khi tấn công vào Syria.
Điều này cho thấy sự nín nhịn của Syria đã kết thúc, họ sẵn sàng khai hỏa vào quân đội Israel.
Thực tế cho thấy đã có những cuộc pháo kích bằng hệ thống pháo phản lực vào các vị trí đóng quân của Israel, điều này càng minh định cho việc Syria không hề ngán ngẩm quân đội Do Thái.
Lập luận của các chuyên gia quân sự Nga rằng Syria không dám bắn vào máy bay Israel một lần nữa lại không có cơ sở chắc chắn.
Mặt khác, với cường đột tấn công của Israel ngày càng ác liệt và táo bạo hơn, dù đánh hay không đánh, thiệt hại về phần Syria vẫn là rất lớn.
Không quân Israel đã phải "im lìm lặng lẽ" gần hai tháng trời sau khi Syria nhận S-300 của Nga. Điều đó chứng tỏ họ cũng đã phần nào lo sợ về hệ thống phòng thủ này.
Một số ý kiến cho rằng, việc S-300 của Syria im lặng là do Nga tác động.
Ai cũng hiểu rằng mối quan hệ chồng chéo giữa Nga, Israel và Syria.
Syria là đồng minh của Nga do nước này có nhiều lợi ích tại đây, bên cạnh đó mối quan hệ với Israel cũng rất nồng ấm. Tel Aviv cũng đang giúp Moscow phát triển một số lĩnh vực quốc phòng như UAV.
Không ít ý kiến cho rằng Nga giúp Syria theo cách Nga muốn chứ không phải điều Syria cần.
Vì vậy việc Nga giới hạn cho S-300 không khai hỏa có thể là vì giữa Moscow và Tel Aviv đã đạt được một số thỏa thuận ngầm nào đó.
Trước đó Israel đã từng bật mí, mọi cuộc không kích vào Syria đều được báo trước cho Nga.
Mặt khác để huấn luyện kíp chiến đấu thuần thục trong việc sử dụng các hệ thống đánh chặn phức tạp như S-300 phải tốn nhiều tháng, thậm chí hàng năm trời.
Nhưng không hiểu sao đội ngũ huấn luyện kíp trắc thủ của Nga lại về nước sau khi chuyển giao hệ thống S-300 cho Syria chỉ một vài tháng.
Một số ý kiến cho rằng có thể Nga vẫn tiếp tục "ghìm" quân đội Syria, trong khi số khác lại cho rằng do trình độ tác chiến và kỷ luật của quâ đội Syria hạn chế, Nga đã không bật đèn xanh cho Syria khai hỏa để tránh cho việc S-300 bị phá hủy.
Với trình độ tác chiến cực cao của Israel, mọi sai sót của kíp trắc thủ Syria sẽ bị trả giá đắt.
S-300 đắt hàng, nổi tiếng nhưng lại chưa từng thực chiến này. Nếu một sai sót nhỏ cũng có thể hủy hoại hệ thống đánh chặn đang là niềm tự hào của Liên Xô trước đây và Nga ngày nay.