[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan

ANTD.VN - Sau khi chiếc B-52H có biệt danh Ghost Rider (Ma tốc độ) với số serial 61-0007 trở lại hoạt động trong không đoàn ném bom số 2 tại Barksdale vào tháng 2/2015 thì mới đây Mỹ lại tiếp tục khôi phục thêm một máy bay nữa từ "nghĩa địa" Davis-Monthan.

 

[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
Căn cứ không quân Davis-Monthan tại bang Arizona được xem như khu "nghĩa địa máy bay" lớn nhất thế giới, khi đang lưu trữ hơn 4.000 phi cơ quân sự các loại của Mỹ.
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
Những máy bay được Mỹ đưa tới đây trong tình trạng rất đa dạng, có thể là chúng đã hết hạn sử dụng và chờ rã sắt vụn, bên cạnh đó nhiều chiếc vẫn còn khai thác được nên sẽ đặt trong chế độ niêm cất bảo quản.
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
Thực tế hàng năm không quân Mỹ vẫn "gọi tái ngũ" một số chiến đấu cơ, ngoài ra họ còn đại tu và tân trang máy bay cũ để bán lại cho những đồng minh chủ chốt.
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
Tuy nhiên đó là trường hợp chiến đấu cơ loại nhỏ, còn đối với máy bay cỡ lớn thì rất ít khi chúng được tung cánh trở lại bầu trời sau khi đã bị đưa tới Davis-Monthan.
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
Mặc dù vậy vẫn có những ngoại lệ, đó là trường hợp của "Siêu pháo đài bay" B-52H của không quân chiến lược Mỹ, ở căn cứ Davis-Monthan, tại đây đang có vài chục chiếc trong tình trạng chờ xử lý.
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
Số oanh tạc cơ B-52 này phần lớn thuộc diện cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược theo hiệp ước START mà Mỹ ký với Liên Xô trước kia, ngoài ra còn có vài máy bay mới được đưa tới đây nhằm tiết giảm chi phí khai thác.
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
Chiếc B-52H cuối cùng đã rời dây chuyền lắp ráp từ năm 1962 tuy nhiên do độ bền khung thân cực tốt mà chúng đủ khả năng phục vụ thêm một thời gian rất dài nữa nếu được đại tu, hiện đại hóa.
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
Hồi tháng 2/2015, Mỹ đã khôi phục chiếc B-52H có biệt danh Ghost Rider để thay thế một máy bay B-52H khác bị hư hỏng nặng sau vụ cháy bùng phát do chập điện trong quá trình bảo trì định kỳ năm 2014.
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
Mới đây nhất vào hôm 14/5, chiếc B-52H với biệt danh Wise Guy (Gã khôn ngoan) có số Serial 60-0034 đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Barksdale ở Louisiana sau khi được "gọi tái ngũ" từ "nghĩa địa" Davis-Monthan.
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
Wise Guy sẽ tham gia không đoàn ném bom 307, đây là đơn vị oanh tạc cơ duy nhất của lực lượng dự bị thuộc không quân Mỹ. Chỉ huy đơn vị - Đại tá Robert Burgess đã điều khiển nó bay từ Arizona đến Lousiana.
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
Được biết chiếc Wise Guy vẫn mang mã đuôi "MT" (bảo trì) khi không đoàn ném bom số 5 đưa nó đi niêm cất tại căn cứ không quân Minot ở Bắc Dakota năm 2008.
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
Mặc dù đã cất cánh về căn cứ nhưng chiếc B-52H này chưa thể chiến đấu ngay, nó sẽ phải trải qua quá trình nâng cấp trong đó quan trọng nhất là tích hợp thiết bị điện tử hàng không thế hệ mới.
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
Dự kiến vào mùa thu năm 2019, chiếc Wise Guy sẽ được đưa đến căn cứ không quân Tinker ở Oklahoma để đại tu toàn bộ, sang đầu năm 2020 nó sẽ chính thức gia nhập phi đội chiến đấu.
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
Việc không quân Mỹ bất ngờ "gọi tái ngũ" một pháo đài bay B-52H theo đánh giá thì có thể liên quan tới tình hình căng thẳng tại Iran hiện nay, khi chiến tranh quy mô lớn có nguy cơ bùng phát.
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
Tehran chắc chắn sẽ phải cảm thấy lo lắng trước động thái trên của Mỹ, nhất là gần đây Washington đã tăng số lượng B-52H đóng tại căn cứ trên đất Qatar để sẵn sàng sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan
[ẢNH] Iran giật mình khi Mỹ gọi tái ngũ pháo đài bay B-52 từ căn cứ Davis-Monthan