[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria

ANTD.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây đã đề nghị được Mỹ viện trợ gấp một số vũ khí để sẵn sàng đối phó với hệ thống phòng không S-300 của Syria.
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
Theo nhận định từ các chuyên gia quân sự, vũ khí mà Israel yêu cầu Mỹ cung cấp chính là tên lửa hành trình tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-158 JASSM.
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
Sở dĩ Tel Aviv yêu cầu vũ khí này bởi vì nó có rất nhiều ưu điểm so với những loại tên lửa hành trình Delilah hay Popeye Turbo mà không quân nước này vẫn sử dụng.
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
Khả năng quan trọng nhất của AGM-158 JASSM đó là nó có thể "phóng và quên" hoàn toàn, không yêu cầu máy bay mang đạn phải duy trì dẫn bắn pha giữa như hai loại tên lửa trên.
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
AGM-158 JASSM còn có mức độ tàng hình rất cao khi được thiết kế với khả năng tán xạ sóng radar tốt, đi kèm với vỏ composite có chức năng hấp thụ sóng điện từ.
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
Nếu sở hữu tên lửa AGM-158 JASSM, tiêm kích Israel có thể ung dung xâm nhập không phận Syria, phóng đạn rồi quay đầu rút lui ngay tức khắc nhằm tránh nguy cơ bị S-300 phản ứng lại.
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
Mặc dù vậy hiện nay vẫn chưa có thông tin chính thức xác nhận việc Mỹ đã đồng ý sẽ sớm chuyển giao cho Không quân Israel thứ vũ khí cực kỳ lợi hại này.
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
Nhưng nếu như phía Mỹ chưa đồng ý cung cấp ngay AGM-158 JASSM thì Không quân Israel vẫn không ở trong thế bị động, khi họ còn nắm trong tay một phương tiện khác theo đánh giá là đủ sức xuyên thủng ô phòng ngự của S-300 Syria.
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
Vũ khí này chính là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không siêu thanh Rampage, loại đạn đặc biệt này mới đây được cho là đã vượt qua các cuộc thử nghiệm.
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
Nguồn gốc của tên lửa Rampage được bắt đầu từ năm 2012, khi Israel nghiên cứu chế tạo phiên bản phóng từ trên không của đạn pháo phản lực dẫn đường EXTRA, tên gọi của dự án là Mars.
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
Như vậy thực chất Israel chính là quốc gia đi tiên phong trong việc đưa tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất lên máy bay để biến nó thành loại không đối đất.
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
Tên lửa Rampage của Israel có chiều dài 4,7 m; trọng lượng phóng 570 kg; đường kính thân 306 mm; tốc độ tối đa Mach 3,5 và đạt tới tầm bắn lớn nhất 250 - 300 km.
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
Vũ khí này có thể tích hợp cho bất cứ dòng chiến đấu cơ nào của Không quân Israel và phóng ở độ cao cũng như vận tốc đa dạng, có thể tập kích đối phương bằng nhiều đạn cùng lúc.
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
Điểm độc đáo của Rampage đó là nó sử dụng hệ dẫn đường quán tính giai đoạn đầu kết hợp với định vị vệ tinh trong pha giữa, cũng không yêu cầu máy bay mang đạn phải liên tục chỉ đường.
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
Rampage có tiết diện phản xạ radar tương đối nhỏ, thậm chí chẳng hề thua kém AGM-158 JASSM là bao, khiến nó rất khó bị phát hiện bởi radar của S-300.
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
Chưa dừng lại đó, Rampage còn sở hữu vận tốc cực lớn, giá thành rất rẻ, có thể phóng nhiều đạn cùng lúc vào một mục tiêu để làm quá tải khả năng xử lý của radar hỏa lực đối phương.
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
Đối đầu với vũ khí này của Israel có lẽ thực sự là một cơn ác mộng của phòng không Syria chứ chưa cần phải chờ đợi đến khi AGM-158 JASSM xung trận.
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria
[ẢNH] Chưa cần AGM-158, Israel vẫn có vũ khí đủ sức xuyên thủng S-300 Syria