[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công

ANTD.VN - Hải quân Mỹ đã quyết định điều tàu khu trục hạm USS Mason mang theo tên lửa hành trình Tomhawk tới nơi hai tàu dầu bị tấn công. Giới quan sát lo ngại một cuộc xung đột có thể xảy ra.
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công
"Tàu khu trục USS Mason đang trên đường tới hiện trường vụ tấn công để hỗ trợ. Mỹ và các đối tác trong khu vực sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ bản thân và lợi ích. Những vụ tấn công vừa qua là mối đe dọa rõ ràng với quyền tự do di chuyển và tự do thương mại quốc tế", phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) Earl Brown vừa phát biểu.
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công
Mỹ trước đó triển khai tàu khu trục USS Bainbridge hỗ trợ giải cứu 21 thủy thủ trên tàu Kokuka Courageous, một trong hai tàu dầu bị tấn công trên Vịnh Oman.
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công
Phát ngôn viên CENTCOM cho biết, USS Bainbridge đang theo sát tàu Kokuka Courageous và sẽ không tha thứ cho các hành động cản trở.
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công
Tuy nhiên, quân đội Mỹ khẳng định không muốn nổ ra xung đột quân sự với Iran.
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công
"Chúng tôi không có ý định tham gia một cuộc chiến mới ở Trung Đông. Chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia, nhưng xung đột với Iran không phục vụ lợi ích chiến lược của Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế", phát ngôn viên Brown nói thêm
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công
Tàu chở dầu Kokuka Courageous treo cờ Panama và Front Altair mang cờ Quần đảo Marshal bị tấn công, bốc cháy khi đang di chuyển trên vùng biển gần Iran hôm 13-6-2019.
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công
Thủy thủ đoàn trên hai tàu đều được tàu khu trục Mỹ giải cứu an toàn, không gặp nguy hiểm tính mạng.
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công
Việc điều động thêm chiến hạm mang theo tên lửa hành trình tới sát Iran của Mỹ được cho là hành động tăng cường sức mạnh.
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công
Nước này đang có một số tàu khu trục, tàu ngầm hạt nhân và siêu tàu sân bay cũng như các pháo đài B-52 được triển khai sát Iran, sẵn sàng cho một cuộc can thiệp quân sự.
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công
Căng thẳng giữa hai nước đột ngột bùng phát sau khi thỏa thuận hạt nhân giữa hai nước bị đổ vỡ. Vùng đất Trung Đông vẫn rất phức tạp với những cuộc chiến và các diễn biến mới giữa Mỹ và Iran.
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công
[ẢNH] Chiến hạm mang tên lửa Tomahawk lao nhanh về chỗ tàu dầu bị tấn công