Quan điểm của Hungary đối với Nga tiếp tục 'làm khó' EU

ANTD.VN - Quan điểm của Hungary được xem là "thân Nga" nhất trong tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Viktor Orban mới đây đã trình bày quan điểm của Hungary về việc Ủy ban châu Âu (EC) áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga, khi gọi đó là cú sốc lớn, làm giảm niềm tin của nước này vào EC.

“Ủy ban châu Âu với vị chủ tịch là người Đức đã thất bại trong việc đưa ra các biện pháp trừng phạt chống Nga, khi tính toán sai nhiều bước đi cơ bản”, bài phát biểu của ông Orban trên đài phát thanh Kossuth nhấn mạnh.

Theo ông Orban, hầu hết nguyên thủ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) giữa cuộc khủng hoảng năng lượng đã thi hành chính sách được so sánh như "con nhím cuộn tròn và dựng lông".

Trong khi đó ở chiều ngược lại, Hungary khẳng định nước này áp dụng chính sách "phòng ngự chủ động" và ngừng “không đổ gánh nặng tăng giá năng lượng lên người dân” như nhiều nước châu Âu khác.

Thủ tướng Orban khẳng định chính sách của Budapest đã giúp mỗi gia đình tiết kiệm khoảng 500 USD tiền điện mỗi tháng, đây là con số cực kỳ quý báu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng.

Người đứng đầu chính phủ Hungary chỉ trích EU không đủ dũng khí để thừa nhận đã thực hiện chính sách sai lầm đối với Nga và cần phải nhanh chóng thay đổi càng sớm càng tốt.

Trước diễn biến trên, nhà khoa học chính trị người Nga Artem Sokolov trong cuộc trò chuyện với phóng viên tờ PolitExpert (PE) bình luận rằng khả năng khôi phục hợp tác giữa EU và Nga vẫn tồn tại khi đang được Đức vạch ra.

Báo chí phương Tây đã thảo luận về chi phí khôi phục tuyến ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Đây là dấu hiệu cho thấy trong tương lai Đức có thể rút lại các biện pháp trừng phạt.

“Một điều cần lưu ý chính là Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang chịu sức ép rất lớn từ phía Mỹ và họ còn phải tuân thủ chính sách đoàn kết xuyên Đại Tây Dương".

"Trong khuôn khổ hợp tác, Đức và nhiều quốc gia phương Tây khác chỉ nắm giữ một khoảng không gian cực kỳ hạn chế để hành động độc lập, lý do là bởi họ vẫn phụ thuộc nhiều vào Washington".

"Chính vì vậy, việc khôi phục quan hệ đối tác năng lượng toàn diện giữa Nga và Đức trong tương lai gần dường như rất khó xảy ra, nhưng không phải không thể”, người đối thoại của tờ PE đánh giá.

Chuyên gia Sokolov nhận định thêm, nếu nói về Hungary, chúng ta nên hiểu rằng tất cả các quốc gia EU đều phụ thuộc vào tài nguyên của Nga.

Hiện tại Hungary đang chọn chính sách đúng đắn khi đường lối mà họ theo đuổi thực sự là của một quốc gia có chủ quyền khi giữ được nguồn cung nhiên liệu với giá phải chăng do không cắt đứt hợp tác với Moskva.

Hiện tại Hungary tiếp tục giữ được vị thế như là trung tâm quyền lực độc lập duy nhất trong Liên minh châu Âu, bất chấp họ vẫn là thành viên của EU cũng như NATO - hai tổ chức chịu sự chi phối của Mỹ.

“Đây là hệ quả từ chính sách độc lập tự chủ của giới lãnh đạo Hungary, họ hành động trong một khuôn khổ phi tiêu chuẩn nhưng dựa trên lợi ích quốc gia, tuy vậy điều này khiến EU cảm thấy không hài lòng".

"Thủ tướng Orban đã khéo léo thoát khỏi tình thế khó khăn mà cả khối EU gặp phải sau khi bùng nổ cuộc khủng hoảng năng lượng, ông ta đang mang lại lợi ích lớn cho đất nước mình”, chuyên gia Sokolov kết luận.