Quận Cầu Giấy: Giải toả các bãi xe không phép tồn tại nhiều năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau loạt bài phản ánh của Báo An ninh Thủ đô về 3 bãi xe không phép đã tồn tại nhiều năm trên địa bàn phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cho đến nay, các điểm trên đã được giải tỏa.

Chiều 11-10, phóng viên An ninh Thủ đô đã ghi nhận công tác giải tỏa bãi trông giữ ô tô không phép cuối đường Thành Thái, tổ 16 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, diện tích rộng hàng nghìn m2, nằm trong dự án đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài.

Phóng viên An ninh Thủ đô trao đổi với ông Nguyễn Quý Hải - Phó chủ tịch UBND phường Dịch Vọng

Phóng viên An ninh Thủ đô trao đổi với ông Nguyễn Quý Hải - Phó chủ tịch UBND phường Dịch Vọng

Thời điểm có mặt, phóng viên ghi nhận việc lực lượng chức năng đã ra thông báo dừng hoạt động của bãi xe. Bên trong bãi vẫn còn một số phương tiện của người dân đã được UBND phường Dịch Vọng dán thông báo, vận động người dân di chuyển xe ra khỏi bãi để phục vụ công tác giải tỏa.

Các lực lượng tổ chức tháo dỡ mái tôn, nhổ cọc thép bao quanh bãi trông giữ xe tại tổ 16 phường Dịch Vọng

Các lực lượng tổ chức tháo dỡ mái tôn, nhổ cọc thép bao quanh bãi trông giữ xe tại tổ 16 phường Dịch Vọng

Ông Nguyễn Quý Hải - Phó chủ tịch UBND phường Dịch Vọng cho biết: “Sau khi UBND phường ra các thông báo gửi các chủ bãi xe, đồng thời tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện di dời thì chúng tôi triển khai ra quân đồng loạt, thực hiện trong 2 ngày để lập lại kỷ cương, làm tốt công tác TTATGT, TTĐT trên địa bàn phường”.

Lực lượng chức năng giám sát quá trình tháo dỡ bãi xe không phép

Lực lượng chức năng giám sát quá trình tháo dỡ bãi xe không phép

Cho đến hiện tại, cả bãi trông giữ xe tại số 231 Cầu Giấy và bãi xe ở lô D23 KĐT mới Cầu Giấy đều đã được giải toả. Vấn đề đặt ra là, có không ít chủ phương tiện hiện không có mặt ở địa phương nên dù đã được thông báo song các xe này vẫn ở trong bãi. Sau khi phá dỡ cọc thép, tôn quây, các phương tiện này sẽ hoàn toàn không có ai trông giữ!

Bãi xe số 231 Cầu Giấy và lô D23 KĐT mới Cầu Giấy hiện đã được giải toả

Bãi xe số 231 Cầu Giấy và lô D23 KĐT mới Cầu Giấy hiện đã được giải toả

Để giải quyết vấn đề này, ông Nguyễn Quý Hải cũng thông tin, lãnh đạo UBND phường đã giao cho Ban bảo vệ dân phố cũng như phân công các lực lượng trực 24/24h, đảm bảo an toàn, tránh tình trạng mất cắp cũng như những hư hại khác đối với tài sản của người dân.

Ngoài ra, nhằm tránh tình trạng tái lấn chiếm đất dự án, đất công để làm bãi trông giữ xe, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng - Trưởng Công an phường Dịch Vọng nói, Công an phường đã tham mưu cho Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban chỉ đạo 197 phường giải quyết dứt điểm các bãi xe không phép. “Chúng tôi cũng đã có phương án tuần tra kiểm soát 24/24h để chống tái lấn chiếm” - Trung tá Nguyễn Xuân Vượng khẳng định.

Đối với những phương tiện chưa kịp di dời, lực lượng chức năng đã có phương an đảm bảo an toàn tài sản cho người dân

Đối với những phương tiện chưa kịp di dời, lực lượng chức năng đã có phương an đảm bảo an toàn tài sản cho người dân

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy, ông Trần Việt Hà - Trưởng Ban chỉ đạo, Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khẳng định, bãi xe tại lô D23 KĐT mới Cầu Giấy (phía sau tòa nhà Time House) là đất công. Việc chiếm dụng đất công để trục lợi là hành vi vi phạm.

“Lô D23 là đất công, nên cần thiết thì Công an quận Cầu Giấy vào lập biên bản với Trung tâm phát triển quỹ đất quận. Nếu UBND phường bảo đó là của phường quản lý thì lập biên bản với UBND phường” – Ông Trần Việt Hà cương quyết.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo 197 quận, ông Trần Việt Hà - Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khẳng định sẽ giải quyết dứt điểm các bãi xe không phép trên địa bàn

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo 197 quận, ông Trần Việt Hà - Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khẳng định sẽ giải quyết dứt điểm các bãi xe không phép trên địa bàn

Cũng theo ông Trần Việt Hà, nếu chủ đầu tư các dự án mà để xảy ra tình trạng trông xe sẽ đề nghị thu hồi, vì rõ ràng là sử dụng đất sai mục đích. “Không thể chạy quanh xử lý được. Nay xử lý chủ bãi này, mai lại có chủ khác vào trông giữ. Phải giải quyết triệt để tận gốc thì mới không tái vi phạm được”.

Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cũng yêu cầu chính quyền 8 phường phải vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm liên quan đến việc chiếm dụng đất để sử dụng sai mục đích, trục lợi cho cá nhân hoặc tổ chức.