Liệu có giải tỏa được các bãi trông giữ xe không phép ngang nhiên “mọc” trên đất công ở quận Cầu Giấy?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đã tồn tại nhiều năm, những bãi xe không phép ngang nhiên “mọc” trên đất dự án trên địa bàn quận Cầu Giấy đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tháo dỡ. Liệu chính quyền quận Cầu Giấy đến bao giờ mới giải quyết triệt để tình trạng này?

Như An ninh Thủ đô đã phản ánh trước đó, trên địa bàn quận Cầu Giấy tồn tại một số bãi xe không phép ngang nhiên “mọc” trên nhiều khu đất dự án, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tồn tại nhiều nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến phòng cháy chữa cháy và tình hình an ninh trật tự như bãi xe tại số 231 Cầu Giấy; bãi xe thuộc tổ dân phố 16 phường Dịch Vọng nằm trên khu đất dự án mở đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (cuối đường Thành Thái) và bãi trông giữ ở Lô D23, KĐT mới Cầu Giấy, phía sau tòa nhà Time House.

Thiếu điểm trông giữ xe cho người dân

Ngày 7-9 vừa qua, Ban chỉ đạo 197 thành phố đã đi kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với các bãi xe này, đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy giải tỏa hoàn toàn các bãi xe, muộn nhất là 15-9 phải hoàn thành. Tối 27-9, phóng viên An ninh Thủ đô có mặt tại các bãi xe trên, ghi nhận tại 3 bãi này chưa có dấu hiệu của việc tháo dỡ, giải tỏa.

Bãi xe không phép ở Lô D23, phường Dịch Vọng, phía sau tòa nhà Time House

Bãi xe không phép ở Lô D23, phường Dịch Vọng, phía sau tòa nhà Time House

Theo tìm hiểu, bãi trông giữ xe ô tô ở số 231 Cầu Giấy thuộc quản lý của Công ty cổ phần xây dựng chế biến lương thực Vĩnh Hà. Tuy nhiên, trong thời gian dự án chưa được triển khai thi công, công ty đã sử dụng phần đất trống này để trông giữ phương tiện cho nhân viên và của người dân sống xung quanh khu vực có nhu cầu. Sau bài phản ánh của phóng viên An ninh Thủ đô, ngay trong chiều 29-9, bãi xe số 231 Cầu Giấy đã không nhận trông giữ phương tiện cho người ngoài mà chỉ giữ xe cho nhân viên công ty Vĩnh Hà.

Song, trước nguy cơ xảy ra cháy nổ khi các phương tiện phòng cháy chữa cháy quá cũ kỹ, gỉ sét và bảo vệ thì không biết sử dụng cũng như chưa từng tham gia bất cứ lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy nào, ông Trần Việt Hà - Trưởng Ban chỉ đạo 197, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khẳng định sẽ đề nghị công ty giải tỏa hoàn toàn bãi xe này, không để cá nhân hay tổ chức nào sử dụng đất sai mục đích.

Liên quan đến bãi xe thuộc tổ dân phố 16 phường Dịch Vọng, nằm trên khu đất dự án mở đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (cuối đường Thành Thái) và bãi trông giữ ở Lô D23, KĐT mới Cầu Giấy, phía sau tòa nhà Time House, phóng viên An ninh Thủ đô đã có buổi làm việc với UBND phường Dịch Vọng.

Bãi xe ở số 231 Cầu Giấy sau loạt bài phản ánh của phóng viên An ninh Thủ đô nay đã không nhận trông giữ phương tiện ngoài, chỉ để xe của nhân viên công ty

Bãi xe ở số 231 Cầu Giấy sau loạt bài phản ánh của phóng viên An ninh Thủ đô nay đã không nhận trông giữ phương tiện ngoài, chỉ để xe của nhân viên công ty

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Trung, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng cho biết, trong thời gian chờ thi công dự án, một số cá nhân đã tự cải tạo, san lấp, dựng cọc thép, quây tôn để làm nơi trông giữ xe cho người dân sinh sống quanh khu vực.

Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng cũng thông tin, phường Dịch Vọng có 7 bãi xe theo quy hoạch, công suất 470 xe ô tô. Với dân số 28.500 người tương đương với 7.200 xe có nhu cầu trông giữ, trong khi đó phần tầng hầm làm diện tích trông giữ chỉ chứa được khoảng 2000-3000 xe, cộng thêm 470 xe trông giữ tại các bãi được cấp phép thì còn gần 3.700 xe hiện chưa có chỗ để.

Bãi xe ở tổ 16 cuối đường Thành Thái nằm trên dự án đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài

Bãi xe ở tổ 16 cuối đường Thành Thái nằm trên dự án đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài

Do vậy, nhu cầu trông giữ của người dân là rất lớn. “Xe của người dân không có chỗ trông giữ thì họ để ra đường, mất ATGT người dân kêu, nhưng xử phạt thì họ cũng kêu là không có bãi để gửi. Nếu để ngoài đường mà xảy ra mất cắp như bẻ trộm gương do không có người trông coi thì người dân lại kêu là mất ANTT, rất khó cho lực lượng chức năng” - Ông Nguyễn Việt Trung chia sẻ.

Khó khăn, vướng mắc là điều dễ nhận thấy, do sự phát triển đi kèm với nhu cầu mua sắm phương tiện của người dân, trong khi hạ tầng cơ sở lại thiếu. Song, không thể vì thế mà để tồn tại những bãi xe không phép ngang nhiên chiếm dụng đất công để trục lợi. Bởi bãi xe ở tổ 16 phường Dịch Vọng đã “hiện diện” ở đó nhiều năm nay với diện tích vài nghìn m2, còn bãi xe phía sau tòa nhà Times House cũng được dựng lên vài tháng trở lại đây. Mỗi tháng, các bãi xe này thu lợi cả trăm triệu đồng.

Về vấn đề này, phóng viên đặt câu hỏi, nguồn thu từ những bãi xe này có nộp vào ngân sách Nhà nước không, lãnh đạo UBND phường Dịch Vọng trả lời “không”. Vậy số tiền này đã đi đâu về đâu? Vào túi ai?

Nhiều tồn tại chưa có giải đáp

Vì đã tồn tại nhiều năm nay không có giấy phép, nên khi được hỏi về việc kiểm tra, xử lý, ra quyết định xử phạt, UBND phường Dịch Vọng cho biết đã giao cho Công an phường Dịch Vọng đề xuất với vai trò là Phó Ban chỉ đạo thường trực.

Để có thông tin nhiều chiều, phóng viên An ninh Thủ đô tiếp tục có buổi làm việc với Ban Chỉ hủy Công an phường Dịch Vọng vào chiều 3-10. Theo đó, Chỉ huy Công an phường Dịch Vọng khẳng định lại một lần nữa “các bãi xe trên đều không phép” và bày tỏ lo ngại: “Thứ nhất bãi xe không phép là đã vi phạm pháp luật rồi. Thứ hai, cơ quan chức năng không quản lý được giá trông giữ tại đây; nguồn thu thì không được nộp cho ngân sách Nhà nước dù đây hoàn toàn là đất công, thêm nữa là tiềm ẩn nguy cơ như trộm cắp, cháy nổ…”.

Về công tác kiểm tra, xử lý, Công an phường Dịch Vọng cũng cung cấp thông tin: Ngày 22-8-2022, tổ công tác liên ngành của UBND phường và Công an phường đã trực tiếp đi kiểm tra, rà soát các điểm trông giữ phương tiện trên đất nông nghiệp, đất dự án trên địa bàn phường.

Tổ công tác sau đó đã kết luận những bãi xe trên có hoạt động trông giữ phương tiện giao thông nhưng không có giấy phép hoạt động kinh doanh; chưa xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan đến việc quản lý, sử dụng ô đất cũng như việc kinh doanh, đồng thời yêu cầu: “Cơ sở tạm dừng hoạt động kinh doanh”; “Đề nghị chủ cơ sở xuất trình đầy đủ hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan...”.

Vi phạm rõ rệt là thế, vậy mà không hiểu tại sao đến nay vẫn chưa có một quyết định xử lý vi phạm nào đối với các bãi xe không phép này?!

Vi phạm rõ rệt là thế, vậy mà không hiểu tại sao đến nay vẫn chưa có một quyết định xử lý vi phạm nào đối với các bãi xe không phép này?!

Chiều 25-8-2022, căn cứ trên biên bản kiểm tra ngày 22-8, UBND phường Dịch Vọng đã làm việc với người đại diện bãi xe ở Lô D23, phía sau tòa nhà Times House là anh Nguyễn Anh Khoa, SN 1974, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, và lập biên bản vi phạm hành chính tại bãi xe này.

“Ngay sau buổi kiểm tra, Công an phường đã 3 lần gửi văn bản đề nghị UBND phường Dịch Vọng ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với chủ các bãi xe này, đồng thời giải tỏa toàn bộ các bãi xe” - Chỉ huy Công an phường Dịch Vọng nói thêm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm làm việc với phóng viên An ninh Thủ đô, chính quyền phường vẫn chưa ra quyết định nào về việc xử lý cũng như giải tỏa các bãi xe này.

Cũng theo Công an phường, thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra chỉ có quản lý và bảo vệ bãi xe chứ không có chủ bãi xe. Trong khi trước đó, tối 27-9, thấy phóng viên có mặt tại bãi xe ở Lô D23, bảo vệ của bãi này là Đinh Q.V, SN 2001, trú tại tỉnh Thái Bình đã gọi điện cho quản lý bãi là anh Nguyễn Anh Khoa. Trong cuộc điện thoại, anh Khoa nói rất ngắn gọn “Em cứ bảo đây là bãi xe của chú Nguyệt…”.

Còn tại bãi xe ở tổ 16 cuối đường Thành Thái, bảo vệ bãi xe là anh Trần Anh H., SN 1971, trú tại quận Cầu Giấy cũng cho biết bãi xe này là của người đàn ông tên Nguyệt. Qua tìm hiểu, ông Nguyệt này tên đầy đủ là Khúc Văn Nguyệt. Và cả hai bảo vệ đều nói phí gửi xe sẽ được chủ phương tiện chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của ông Khúc Văn Nguyệt.

Vậy, ông Khúc Văn Nguyệt này là ai? Tại sao Ban chỉ đạo 197 phường Dịch Vọng đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm mà đến giờ vẫn chưa có bất cứ một quyết định xử phạt vi phạm hành chính nào? Và số tiền thu lợi bất chính được các đối tượng sử dụng vào mục đích gì? Đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bên cạnh đó, trên cơ sở nhu cầu trông giữ phương tiện còn rất thiếu của người dân, cơ quan chức năng sớm có các biện pháp, giải pháp tháo gỡ như cấp phép trông giữ tạm thời để quản lý, giám sát, đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và ANTT, cũng như tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước.