'Quái vật nhiều chân' của Mỹ bội phần nguy hiểm khi được robot hóa

ANTD.VN - "Quái vật nhiều chân" M1150 Assault Breacher Vehicle đã được sử dụng làm nền tảng nghiên cứu xe tăng tự hành của Quân đội Mỹ.

Lục quân Mỹ có kế hoạch bắt đầu thử nghiệm các nguyên mẫu xe tăng không người lái dựa trên "quái vật nhiều chân" M1150 Assault Breacher Vehicle - một xe công binh đặt trên khung gầm M1 Abrams.

Kết quả của các bài thử nghiệm nói trên sẽ giúp xác định những yêu cầu đối với toàn bộ khái niệm sử dụng phương tiện tác chiến này trong hàng ngũ các lực lượng vũ trang Mỹ.

Phiên bản "robot hóa" của xe tăng kỹ thuật M1150 Assault Breacher Vehicle đã được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 5/2019. Sau đó, trong cuộc tập trận "Đánh giá khả năng chiến đấu chung", phương tiện đã được kiểm tra kỹ lưỡng hơn.

Một đơn vị Thủy quân lục chiến Mỹ đã tiến hành thử nghiệm sau: liệu hai chiếc M1150 "không người lái" có thể vượt qua chướng ngại vật trên địa hình phức tạp hay không, nếu những cỗ máy này được điều khiển từ xe tăng chỉ huy.

Công việc nghiên cứu phiên bản "không người lái" của M1150 chính thức bắt đầu vào tháng 7/2020, khi Lầu Năm Góc đưa ra yêu cầu phát triển một "phương tiện kỹ thuật" được điều khiển từ xa.

Các chuyên gia cho rằng công việc thử nghiệm nguyên mẫu của cỗ máy robot như vậy sẽ kéo dài 18 - 24 tháng và quá trình sản xuất hàng loạt theo kỳ vọng sẽ diễn ra vào khoảng quý 2 năm 2024.

Cần lưu ý, xe tăng công binh M1150 trong đội hình của Lục quân Mỹ thường hoạt động theo cặp. Chiếc thứ nhất mang dây mìn, trong khi xe thứ hai lắp lưỡi ủi. Đồng thời, cả hai đều được trang bị hệ thống rà phá bom mìn từ xa để phá hủy các bãi mìn từ cự ly an toàn.

M1150 Assault Breacher Vehicle là một phương tiện cực kỳ độc đáo của Mỹ. Chiếc xe công binh này có nhiệm vụ chính là dọn dẹp các bãi mìn trên chiến trường nhằm tạo hành lang an toàn cho những phương tiện khác, giúp đơn vị tấn công nhanh chóng vượt qua chướng ngại vật.

Nguyên mẫu ABV đầu tiên hoàn thành năm 2002, chính thức vào biên chế Thủy quân Lục chiến Mỹ (USMC) trong năm 2008 và ngay lập tức được điều động sang chiến trường Afghanistan đầu năm 2009.

Ban đầu USMC chỉ đặt hàng 45 chiếc ABV, nhưng sau đó Lục quân Mỹ đã mua tới 187 hệ thống nhằm thay thế cho Grizzly - chiếc xe công binh xung kích có chức năng tương tự, tuy nhiên dự án đã bị hủy bỏ từ năm 2001.

ABV được chế tạo trên khung gầm các xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) M1 Abrams dư thừa, mang lại cho nó khả năng bảo vệ rất tốt.

Thay đổi đáng kể nhất là tháp pháo đã bị loại bỏ để thay thế bằng cấu trúc thượng tầng mới, một vài hệ thống phụ đã chứng minh năng lực qua thời gian hoạt động vẫn được tận dụng nhằm tiết giảm chi phí.

Chiếc xe tăng kỹ thuật này được điều khiển bởi kíp lái 2 người, trọng lượng chỉ còn 50 tấn (so với 68 tấn của M1 Abrams) nhưng chiều dài tăng lên tới 12 m (M1 Abrams là 9,77 m với pháo quay về phía trước).

Để theo kịp đội hình tiến quân của các đơn vị cơ giới, động cơ turbine khí Honeywell AGT1500 công suất máy tối đa 1.500 mã lực vẫn được giữ nguyên. Vũ khí thực tế trên xe chỉ còn duy nhất khẩu súng máy hạng nặng 12,7 mm M2 Browning nhằm mục đích tự vệ.

M1150 ABV có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa 70 km/h, tầm hoạt động 500 km, leo được dốc 60%, đi trên mặt phẳng nghiêng 40%, vượt vật cản cao 1 m, vượt hào rộng 2,7 m, lội nước sâu 2,2 m.

Mỗi xe ABV được trang bị 2 ống phóng đai thuốc nổ gắn ở phía sau, nó sẽ được điều động áp sát bãi mìn để phóng một quả rocket kéo theo dây đai có độ dài lên tới 150 m.

Thuốc nổ C4 trong đó sẽ được kích hoạt sau khi tiếp đất để phá hủy hoàn toàn các loại bom, mìn hay IED, tạo ra "vành đai xanh" giúp các phương tiện cơ giới vượt qua dễ dàng, đôi khi nó còn có thể sử dụng như một vũ khí tấn công.

Để tăng độ an toàn, kíp chiến đấu của ABV có thể điều khiển nó từ xa. Phần thượng tầng được bọc giáp phản ứng nổ, cung cấp mức độ bảo vệ cao trước các loại đạn lõm chống tăng kiểu RPG.

Ngoài ra do sử dụng khung gầm MBT mà chiếc xe công binh này còn miễn nhiễm trước các loại mìn bộ binh thông thường (ngoại trừ mìn chống tăng).

Sự vững chắc của khung gầm, sức cơ động cao, hỏa lực mạnh khiến Assault Breacher Vehicle được nhận xét còn đáng sợ hơn cả “Rồng phun lửa nhiều đầu” UR-77 Meteorit của Nga.

Sắp tới nếu phiên bản không người lái của M1150 ABV được thông qua, khả năng rất cao Quân đội Mỹ sẽ có thêm một biến thể robot hóa của xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams.