Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga

ANTD.VN - Việc đóng băng tài sản của Nga đe dọa sẽ gây ra cho phương Tây những hậu quả rất xấu, báo chí Trung Quốc phân tích.
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang muốn đóng băng tài sản và tiến tới tịch thu dự trữ ngoại hối của Nga, nhưng có vấn đề với kế hoạch của họ. Các chuyên gia kinh tế đến từ Trung Quốc đã chia sẻ kết luận này.
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Sau khi các nước phương Tây áp đặt những biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhằm chống lại Nga, con số 300 tỷ Euro (310 tỷ USD) đã trở nên rất phổ biến trên các phương tiện truyền thông thế giới.
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Giới phân tích tin rằng một lượng tài sản dưới dạng ngoại hối như vậy của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đã bị Mỹ đóng băng. Các quốc gia thuộc EU là đồng minh với Washington trong việc thực thi các hạn chế trừng phạt.
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Như các nhà phân tích Trung Quốc đã lưu ý, phương Tây đang tìm cách tịch thu số tài sản khổng lồ này để chuyển chúng sang Ukraine, nhận xét nói trên được đưa ra trên ấn phẩm Baijiahao.
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
“Người đứng đầu Ủy ban châu Âu - bà Ursula von der Leyen đã đưa ra một tuyên bố rằng tổng cộng 300 tỷ Euro dự trữ của Nga đã bị đóng băng, cũng như 19 tỷ Euro thuộc về các cá nhân", ấn bản tiếng Trung Quốc cho biết.
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra một đề xuất, theo đó thành lập một quỹ đặc biệt chứa tài sản của Nga. Khoản tiền này sẽ được mang đi đầu tư và tất cả lợi nhuận sẽ được chuyển đến Ukraine.
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Các nhà quan sát của tờ Baijiahao nhận xét rằng kế hoạch được trình bày thoạt tiên nghe thì có vẻ khá hợp lý, nhưng có một sắc thái mà phương Tây cần phải đặc biệt lưu tâm.
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Đầu tiên, khi các nhà lãnh đạo phương Tây chuyển từ nói về việc tịch thu tài sản của Nga sang thảo luận về khả năng thành lập một loại quỹ nào đó đã nói lên rất nhiều điều.
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Rõ ràng phương Tây chưa tìm ra cách hợp pháp cho phép họ chiếm đoạt 300 tỷ EUR... Nếu Washington và Brussels có thể làm điều này mà không gây hậu quả tiêu cực cho bản thân, họ đã thực hiện từ lâu.
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
“Điểm thứ hai liên quan đến việc chuyển tiền của Nga sang Ukraine,” các nhà quan sát Baijiahao nói. Cần nhấn mạnh, EU lập luận rằng Nga phải bồi thường đầy đủ cho Ukraine về mọi tổn thất.
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Cách đây ít lâu, con số 600 tỷ Euro đã được công bố, được cho là thiệt hại mà Kyiv phải gánh chịu do hậu quả của cuộc xung đột, con số này đang tăng nhanh sau những cuộc tấn công tên lửa nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Trong bối cảnh đó, có thể khẳng định chắc chắn rằng thu nhập từ quỹ do EC tạo ra thậm chí sẽ không tương xứng với số tiền này. Đồng thời, Nga đã cảnh báo về những biện pháp trả đũa cứng rắn.
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova cảnh báo rằng Moskva sẽ phải thực hiện các biện pháp trả đũa nếu phương Tây tiến hành bất kỳ hành vi thao túng nào đối với kho dự trữ bị đóng băng của Nga.
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Tại Trung Quốc, họ tin rằng chúng ta đang nói về việc sung công tài sản của các nước phương Tây trên lãnh thổ Nga. Trong trường hợp này, EU sẽ mất hàng tỷ USD và hầu như không nhận được gì.
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Như đã đề cập, phương Tây chẳng thể tịch thu tài sản của Nga mà không gây tổn thất lớn về uy tín cũng như vật chất, như vậy, toàn bộ tình hình trở nên rắc rối đối với họ.
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
“Vậy EU đã nghĩ gì khi nói về việc chuyển tiền của Nga cho Ukraine”, câu hỏi tu từ được từ báo Trung Quốc đưa ra làm kết luận cho bài phân tích.
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga
Phương Tây tự chuốc lấy rắc rối khi đóng băng tài sản trị giá 300 tỷ Euro của Nga