Philippines đính chính thông tin cho Mỹ mở lại căn cứ

ANTĐ - Ngày 14-4, Phủ tổng thống Philippines khẳng định rằng hiện vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng về việc cho phép Mỹ mở lại căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này, dù đó là một trong những kịch bản đã được thảo luận đề phòng trường hợp bùng phát căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia, Phó Phát ngôn viên tổng thống Philippines Abigail Valte cho biết, khả năng mở lại các căn cứ quân sự Mỹ tại nước này như tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin, chỉ là kịch bản trong trường hợp một tình huống cực kỳ khẩn cấp phát sinh từ cuộc khủng hoảng tại Triều Tiên, chứ không phải trong tình hình hiện tại.

“Bộ trưởng (Voltaire Gazmin) nói về một kịch bản và đó là một phần công việc của ông, với tư cách là bộ trưởng quốc phòng phải tính đến mọi hậu quả có thể xảy ra, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quốc phòng”, bà Valte cho biết.

Tàu sân bay Mỹ neo đậu tại vịnh Subic của Philippines

Hôm 13-4, khi được hỏi về mối đe dọa tấn công hạt nhân của Triều Tiên đối với Hàn Quốc, ông Voltaire Gazmin cho rằng: “Trong trường hợp xảy ra tình huống cực kỳ khẩn cấp, khi đó sẽ có những biện pháp cuối cùng được thực hiện. Có thể việc cho phép Mỹ mở lại các căn cứ là một trong những biện pháp này”.

Ông Gazmin cho biết, Hiến pháp Philippines không cho phép thiết lập căn cứ Mỹ tại nước này, nhưng việc này sẽ được cân nhắc như một trong những biện pháp cuối cùng trong trường hợp xảy ra “tình huống cực kỳ khẩn cấp” tại bán đảo Triều Tiên.

Cả ông Gazmin và Ngoại trưởng Albert del Rosario đều cho rằng, Hiệp ước Phòng thủ chung (MDT) giữa Philippines và Mỹ yêu cầu hai nước hỗ trợ lẫn nhau nếu đồng minh của mình bị nước thứ ba tấn công và khẳng định Philippines sẽ sẵn sàng thực thi cam kết của mình.