Phát huy những phẩm chất đáng quý của Thanh niên xung phong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tháng 7, tháng của sự tri ân. Cả nước cùng tri ân người có công, gia đình chính sách, cùng hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, cũng là tháng nhắc nhớ những ký ức hào hùng và quả cảm của lực lượng Thanh niên xung phong.

Ôn lại thời thanh niên sôi nổi

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng Thanh niên xung phong đã có nhiều đóng góp to lớn, xứng đáng là niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam. Lật lại trang sử vẻ vang, lực lượng Thanh niên xung phong được thành lập từ ngày 15-7-1950. Phát huy sức mạnh tuổi trẻ, phục vụ kháng chiến, kiến quốc, khi đó Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành lập Đội thanh niên xung phong đầu tiên tại núi Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với 225 đội viên để phục vụ Chiến dịch Biên giới 1950. Sau này, ngày 15-7 hàng năm được lấy làm Ngày truyền thống của Thanh niên xung phong Việt Nam.

Các cựu thanh niên xung phong xúc động chia sẻ ký ức những năm tháng hào hùng

Các cựu thanh niên xung phong xúc động chia sẻ ký ức những năm tháng hào hùng

Ngày truyền thống của lực lượng Thanh niên xung phong là dịp để tuổi trẻ hôm nay nhớ về những con người đã kiên cường, dũng cảm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong thời bình, những phẩm chất đáng quý của lực lượng Thanh niên xung phong vẫn cần tiếp tục phát huy. Ngày nay, các cựu Thanh niên xung phong vẫn tiếp tục giữ vững ngọn lửa cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày truyền thống 15-7 luôn là dịp để các cựu Thanh niên xung phong ôn lại những ký ức đẹp của một thời sôi nổi. Họ luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và tình cảm chân thành từ các cơ quan, đoàn thể từ Trung ương đến các địa phương. “Nhân ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong, cháu kính chúc các cô, các chú thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và niềm vui, để mãi là những tấm gương sáng cho lớp hậu sinh noi theo” - câu nói của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh khiến những thế hệ Thanh niên xung phong của thế kỷ trước dự buổi gặp gỡ, giao lưu thêm ấm áp, gần gũi.

Đón nhận những tình cảm tri ân chân thành

Đón nhận những tình cảm tri ân chân thành

Một thời gian khổ, hiểm nguy nhưng đầy vinh quang, tự hào

Tại buổi gặp gỡ, giao lưu với thế hệ Thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái do Báo Tiền phong, Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái và Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái tổ chức, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền phong, phát biểu: “Từ nhiều năm nay, Báo Tiền phong, Tỉnh Đoàn Yên Bái, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái cùng các nhà tài trợ đã phối hợp tổ chức chương trình này như một truyền thống. Chúng tôi muốn cùng các cựu Thanh niên xung phong ôn lại một thời tuổi trẻ đầy gian khổ, hiểm nguy nhưng đầy vinh quang và tự hào. Ở đó, các cô, các chú đã không ngần ngại hiến dâng máu thịt của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lớp con cháu có được hòa bình như ngày hôm nay”.

Tập đoàn Tân Hiệp Phát tặng quà tri ân các cựu thanh niên xung phong

Tập đoàn Tân Hiệp Phát tặng quà tri ân các cựu thanh niên xung phong

Trong chương trình, Tập đoàn Tân Hiệp Phát tặng các cựu Thanh niên xung phong 50 suất quà, trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh quà tặng tri ân, mỗi cựu Thanh niên xung phong được tặng một thùng sữa đậu nành Soya Number 1 (sản phẩm của Tập đoàn Tân Hiệp Phát). Nhiều năm qua, Tập đoàn Tân Hiệp Phát liên tục đồng hành cùng Báo Tiền phong trong các chương trình thăm hỏi, tặng quà các cựu Thanh niên xung phong trên cả nước.

Những cuộc gặp gỡ, giao lưu luôn được các cựu Thanh niên xung phong mong ngóng. Mỗi lần gặp nhau là mừng mừng tủi tủi, là biết bao chuyện buồn vui được sẻ chia. Đây là dịp họ gặp lại nhau, cùng ôn lại thời thanh niên sôi nổi với biết bao ước mơ và hoài bão. Các cô, các chú Thanh niên xung phong ngày ấy luôn là tấm gương đáng quý truyền lại cho thế hệ con cháu tiếp tục học tập và phát huy.

Tin cùng chuyên mục