Cùng Tân Hiệp Phát nuôi dưỡng lòng nhân ái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng ngày 8/8, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tổ chức đoàn cán bộ nhân viên cùng con em tới thăm hỏi tặng quà hơn 500 em nhỏ tại 3 Mái ấm tình thương ở tỉnh Bình Dương.
Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát David Charles Riddle trao quà cho các em nhỏ tại mái ấm tình thương
Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát David Charles Riddle trao quà cho các em nhỏ tại mái ấm tình thương

Thăm hỏi, giao lưu với bạn nhỏ ở các Mái ấm

Mái ấm Huỳnh Tiểu Hương hiện nuôi dưỡng 215 em nhỏ. Mái ấm Tình Mẹ hiện nuôi dưỡng 90 em từ sơ sinh tới 20 tuổi. Trong đó có 64 bé đang đi học và 9 người mẹ cơ nhỡ; mỗi ngày có 22 Sơ chăm sóc, nuôi dưỡng các em và 9 mẹ cơ nhỡ tại mái ấm.

Mái ấm Cha Hiến nuôi dưỡng tổng cộng 82 bé, trong đó có 51 nam và 31 nữ. Các em trong độ tuổi 5 – 15 tuổi có 60 em và 20 bạn từ độ tuổi 16-30. Những em trong mái ấm Cha Hiến chủ yếu đến từ các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lăk, Đắk Nông… Hiện tại, hằng ngày có 8 người tham gia chăm sóc, nuôi dưỡng các em tại mái ấm

Tại các mái ấm tình thương, đoàn đã trao tặng bảo trợ hàng tháng gồm tiền mặt và hiện vật là các sản phẩm nước giải khát tới các Mái ấm để chăm lo cho các em nhỏ không may mắn đang được nuôi dưỡng tại đây và tặng quà cho các em.

Trong chuyến thăm hỏi, ông David Charles Riddle, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tân Hiệp Phát chia sẻ: “Trẻ em là luôn dành được sự quan tâm đặc biệt của Tân Hiệp Phát trong các hoạt động trách nhiệm xã hội của mình. Không chỉ hỗ trợ về tài chính và vật chất, Tân Hiệp Phát luôn cố gắng mang tới sự quan tâm, chăm lo về tinh thần, sự thăm hỏi trực tiếp tới các em để động viên, lan tỏa tinh thần “không gì là không thể”. Chúng tôi mong muốn các em luôn lạc quan hướng về tương lai, vượt mọi khó khăn trong cuộc sống, nỗ lực phấn đấu, học tập để đạt được ước mơ của mình và trở thành người có ích.

Đặc biệt nhân dịp hè 2023, cán bộ nhân viên Tân Hiệp Phát cho các con của mình cùng đến thăm hỏi, giao lưu với các bạn nhỏ ở các Mái ấm để động viên các bạn, đồng thời cũng để con của mình được nuôi dưỡng lòng nhân ái".

Đây là hoạt động nằm trong chương trình bảo trợ hàng tháng cho 11 Mái ấm tại Bình Dương và TP.HCM được Tập đoàn Tân Hiệp Phát triển khai từ tháng 3/2023 với tổng giá trị hỗ trợ mỗi tháng là 200 triệu đồng gồm 95 triệu tiền mặt và 600 thùng nước giải khát.

Lãnh đạo và nhân viên Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng các em tại Trung tâm nhân đạo Quê Hương

Lãnh đạo và nhân viên Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng các em tại Trung tâm nhân đạo Quê Hương

Những chương trình có quy mô và tầm ảnh hưởng sâu rộng

Song song với chương trình bảo trợ hàng tháng cho 11 Mái ấm tại Bình Dương và TP.HCM, Tập đoàn Tân Hiệp Phát thông qua chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” triển khai từ tháng 10/2022 cũng đã nhận bảo trợ cho 50 em nhỏ mồ côi do đại dịch Covid trên địa bàn TP.HCM cho tới khi các em đủ 18 tuổi trưởng thành với tổng số tiền tài trợ ước tính hơn 13 tỷ đồng.

Với phương châm hoạt động và phát triển luôn gắn với giá trị cốt lõi có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái”, trong suốt 29 năm qua, Tân Hiệp Phát thường xuyên quan tâm đến công tác xã hội và tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, với những chương trình ý nghĩa, có quy mô và tầm ảnh hưởng sâu rộng.

Tập đoàn đã thực hiện nhiều chương trình gây tiếng vang lớn như Nhịp cầu ước mơ, Lục lạc vàng, Giọt nước nghĩa tình, Quỹ tấm lòng Việt, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung… trong đó chương trình Nhịp cầu ước mơ và Lục lạc vàng đã tạo điều kiện xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện phát triển kinh tế cho hàng trăm ngàn người dân nghèo tại các vùng khó khăn.

Cùng với đó, Tập đoàn luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp trồng người, đến thế hệ tương lai của đất nước và hỗ trợ ngành giáo dục tại các địa phương có điều kiện phát triển. Việc tặng học bổng cho hàng ngàn học sinh nghèo vượt khó trên toàn quốc đã trở thành một hoạt động thường niên, góp phần tiếp sức cho các em học sinh nghèo vững bước tới trường.

Điển hình như việc ủng hộ kinh phí cùng Hội Khuyến học TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, khuyến khích những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn trên địa bàn. Với những thành tích đã đóng góp, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã được UBND TP.Thuận An, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác khuyến học năm 2018.

Tin cùng chuyên mục